Rashford làm được điều hàng trăm sao trẻ MU không thể

Sau David Beckham, Ryan Giggs hay Paul Scholes, Marcus Rashford là sản phẩm tiếp theo của lò MU vươn đến đẳng cấp thế giới.

Hôm 28/2/2016, Marcus Rashford cùng MU tiếp đón Arsenal trên sân Old Trafford. Tài năng 18 tuổi lập cú đúp ngay trận ra mắt Premier League, khiến truyền thông Anh và giới chuyên môn sửng sốt. Sau 5 năm, Rashford tiếp tục phát triển để trở thành đầu tàu hàng công "Quỷ đỏ".

Sau thế hệ của David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Rashford là sản phẩm xuất sắc của lò đào tạo MU. 20 năm qua, một loạt tài năng được kỳ vọng vươn tới đẳng cấp ngôi sao ở đội một MU, nhưng chỉ Rashford đang đi trên con đường trọn vẹn.

Tiền đạo sinh năm 1997 không trải qua giai đoạn được cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Anh có bước nhảy vọt lên đội một và tỏa sáng cho đến bây giờ.

Nhân tố đặc biệt

Marcus Rashford ra mắt MU trong hoàn cảnh đặc biệt. Hôm 26/2/2016, "Quỷ đỏ" khủng hoảng hàng công khi Wayne Rooney vắng mặt, Anthony Martial chấn thương lúc khởi động. HLV Louis van Gaal không còn phương án cho vị trí mũi nhọn, do đó phải điền tên Rashford vào đội hình xuất phát.

Rashford lập cú đúp vào lưới Midjylland, giúp MU thắng 5-1. Hai pha ăn mừng bàn thắng diễn ra theo kịch bản tương tự, khi Rashford chạy đến vị trí của những người bạn ở đội trẻ MU. Ngày ấy, một trong những cái tên ăn mừng cùng Rashford là Dean Henderson.

Sau này, Rashford cho biết, khi ghi bàn, anh nghĩ ngay đến vị trí Henderson và các đồng đội đứng ở khán đài B. Màn ăn mừng đơn giản, đậm chất một cầu thủ chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên. Chính Rashford có lẽ cũng chưa sẵn sàng cho ngày bước ra sân khấu lớn như Old Trafford.

 Rashford lập cú đúp vào lưới Arsenal trong trận ra mắt Premier League. Ảnh: Getty.

Rashford lập cú đúp vào lưới Arsenal trong trận ra mắt Premier League. Ảnh: Getty.

Trong đội hình xuất phát của MU trước Midjylland, chỉ còn Rashford và Juan Mata trụ lại đến giờ. Rashford từ vai trò của người đóng thế, nay vươn tầm thành ngôi sao MU. Sau 5 năm, MU thay đổi mọi mặt. Rashford cũng vươn mình để có chỗ đứng quan trọng bậc nhất tại CLB.

Rashford đã chơi 254 trận, ghi 85 bàn. Tuyển thủ Anh sánh ngang thành tích ghi bàn của huyền thoại David Beckham. Ở cùng đội tuổi 23, không cầu thủ nào tại Premier League có số trận ra sân và ghi bàn nhiều hơn Rashford tính từ tháng 2/2016.

The Guardian nhìn lại chặng đường gần 30 năm của lò trẻ MU, kể từ khi "Thế hệ vàng 92" khuynh đảo bóng đá châu Âu. Không tính những măng non được MU chiêu mộ từ lò khác (Paul Pogba), Rashford có giá trị cao nhất. Lúc này, anh được định giá 80 triệu euro.

Từ Chris Eagles, Federico Macheda, Danny Welbeck, James Wilson, Will Keane, một loạt tài năng sớm nở ở đội trẻ MU, nhưng chóng tàn khi lên cấp độ chuyên nghiệp. Rashford không chỉ tỏa sáng ở MU, mà có vai trò quan trọng ở tuyển Anh.

Rashford được Van Gaal đặt niềm tin, nhận lời khen từ Jose Mourinho vì thái độ nghiêm túc với trái bóng, và hiện tại được Ole Gunnar Solskjaer cưng chiều bậc nhất đội hình. Anh vượt qua những phép thử khó nhằn nhất, đặc biệt là sức ép khủng khiếp từ CĐV MU.

Tiền đạo sinh năm 1998 được trình làng trong giai đoạn MU khủng hoảng, rồi ghi dấu ấn quan trọng để giúp MU từng bước trở lại và khẳng định vị thế ở nhóm đầu Premier League 2020/21. Rashford chỉ 23 tuổi, sự nghiệp rực rỡ của anh còn phía trước.

Wes Brown, cựu trung vệ MU, cho rằng: "Rashford đang đi trên con đường của một huyền thoại MU. 10 năm nữa, người ta sẽ nhắc đến Rashford bằng sự ngưỡng mộ vì hành trình của cậu ấy. Rashford lớn lên ở MU, cùng CLB đi qua giai đoạn khó khăn nhất. Đôi lúc, Rashford khiến người khác thất vọng. Nhưng hãy nhìn những gì cậu ấy cống hiến, chúng ta phải công nhận".

Rashford ngày càng đẳng cấp ở đội hình MU. Ảnh: Getty.

Nguồn cảm hứng Rashford

Trước khi Rashford bùng nổ, lò đào tạo trứ danh Carrington từng có giai đoạn dài mờ nhạt. Hàng trăm "ngọc thô" ở các lứa tuổi được MU đào tạo với sự kỳ vọng từ CĐV. Tuy nhiên, chỉ một số trụ lại lâu dài ở đội hình một. Nhiều cầu thủ trong số đó tưởng chừng có sự nghiệp rực rỡ, nhưng nhanh chóng lụi tàn.

Wes Brom, Darren Fletcher hay John O'Shea là những cầu thủ trưởng thành từ lò MU, gắn bó lâu năm với "Quỷ đỏ". Họ không quá xuất sắc, nhưng được Sir Alex đặt niềm tin bằng sự cần cù, đa năng và mang "dòng máu" Quỷ thật sự.

Từng có giai đoạn, cả một thế hệ của đội trẻ MU thất bại, phiêu bạt khắp nơi. Số cầu thủ ra mắt đội một và bị bật bãi nhiều vô kể. CĐV MU vẫn còn nhớ Eagles và Macheda, 2 cầu thủ có màn ra mắt tuyệt vời, nhưng chỉ là hiện tượng nhất thời. Giữa cấp độ trẻ, và bóng đá chuyên nghiệp là khoảng cách xa.

Rashford và Lingard từng bị chỉ trích khi đăng dòng trạng thái "0,012" lên mạng. Theo truyền thông, đây là lời ám chỉ về việc, chỉ có 0,012% cầu thủ từ lò Carrington trụ lại ở đội một lâu dài. Cả 2 phản ứng khi nhận chỉ trích từ CĐV MU.

Chưa có kiểm chứng về con số 0,012 được Lingard và Rashford đưa ra. Tuy nhiên, nhìn bối cảnh ở lò trẻ MU, sự thật là không nhiều cầu thủ làm được điều tương tự Rashford và Lingard.

Thế hệ của Lingard từng vô địch giải trẻ Premier League. Sau 10 năm, chỉ còn Lingard, Paul Pogba gắn bó với MU. Ravel Morrison từng được Sir Alex đánh giá có phẩm chất vượt trội, song lụi tàn vì vô kỷ luật và thiếu tinh thần tập luyện.

Cùng thế hệ Rashford, HLV Van Gaal trình làng Tyler Blackett, Timothy Fosu-Mensah, Patrick McNair, Donald Love, Cameron Borthwick-Jackson... Họ một thời được xem là tương lai của MU, nhưng chỉ có Rashford khẳng định được chỗ đứng.

Sau đó, thế hệ của những Angel Gomes, Tahith Chong, Scott McTominay, Mason Greenwood ra mắt ở triều đại Jose Mourinho. Brandon Williams, Axel Tuanzebe tiếp tục được HLV Solskjaer trao cơ hội. James Garner, Dylan Levitt được cho mượn, sẵn sàng ra mắt đội một trong tương lai.

Hai năm qua, lò trẻ MU có dấu hiệu khởi sắc. Greenwood, McTominay tiến bộ vượt bậc. Dean Henderson sau những năm đi "du học", nay trở về với vị thế thủ môn hàng đầu Premier League. Tuanzebe, Williams được đánh giá khá cao. Gần đây, HLV Solskjaer trao cơ hội cho Shola Shoretire ra mắt đội một ở tuổi 17.

MU đang sở hữu lứa cầu thủ "cây nhà lá vườn" thuộc hàng tốt nhất Premier League. HLV Solskjaer có thể xếp một đội hình với 8/11 vị trí là sản phẩm của lò trẻ MU. Với Rashford, Greenwood, Henderson, McTominay, Williams, MU sở hữu dàn cầu thủ được định giá hơn 200 triệu euro.

Goal cho rằng MU có thể tự hào với "Thế hệ vàng" thứ 2 sau lứa cầu thủ xuất chúng năm 1992. Greenwood đã nhìn vào Rashford như tấm gương điển hình. Các cầu thủ đang khoác áo U18, U23 tiếp tục nhìn vào Greenwood, Rashford để thấy, họ luôn được trao cơ hội nếu thật sự nỗ lực và có trình độ.

HLV Solskjaer từng phát biểu: "Tôi muốn các cầu thủ trẻ học tập vào những đàn anh như Rashford. Lò đào tạo MU phải luôn sản sinh cho đội một dàn cầu thủ xuất sắc".

Chính HLV Solskjaer là yếu tố để giúp hệ thống đào tạo trẻ MU khởi sắc. Ông theo dõi Shoretire hơn một năm, trước khi trao cơ hội cho tài năng 17 tuổi. Điều đó chứng minh Solskjaer chú trọng khâu đào tạo trẻ ra sao.

Sự vươn lên của Greenwood, McTominay, Tuanzebe cho thấy Solskjaer "mát tay" với những cậu bé của Carrington.

Rashford và cú knuckleball khiến đối thủ lỡ trớn Cú sút xa thành bàn với kỹ thuật knuckleball trứ danh là một trong những khoảnh khắc đẹp của Marcus Rashford ở đội trẻ được MU chia sẻ trên trang chủ đội bóng.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rashford-lam-duoc-dieu-hang-tram-sao-tre-mu-khong-the-post1188182.html