Rapper nổi tiếng người Mỹ bị tạm giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất vì đeo vàng trị giá hơn 9 tỉ đồng

Hôm 16/11, rapper người Mỹ - Lil Jon đã bị cán bộ hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM tạm giữ trong nhiều giờ khi đang làm thủ tục xuất cảnh.

Rapper Lil Jon tên thật Jonathan Smith (48 tuổi), được mệnh danh là “ông vua của dòng nhạc crunk rap”. Ngoài vai trò rapper, Lil Jon còn là một nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và DJ người Mỹ khá nổi tiếng. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành giải trí, Lil Jon đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như American Music Awards 2013 với hạng mục Best Direction, Grammy 2015 với hạng mục Best Rap/Sung Collaboration và hàng loạt giải thưởng khác.

Rapper người Mỹ Lil Jon

Rapper người Mỹ Lil Jon

Cách đây vài ngày, sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn tại TP HCM, Lil Jon đã ra sân bay để làm thủ tục xuất cảnh sang Hồng Kông. Tuy nhiên, trong quá trình rời khỏi Việt Nam, rapper người Mỹ đã bị cán bộ hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất tạm giữ nhiều giờ đồng hồ vì lí do anh mang trang sức trị giá lớn mà không khai báo.

Số lượng vàng trị giá hơn 9 tỉ đồng được rapper Lil Jon đeo trên người khi xuất cảnh tại Việt Nam

Cụ thể, chia sẻ với TMZ, Lil Jon cho biết hôm 16/11 anh đã bị giữ lại tại sân bay trong khoảng 6 giờ do trang sức anh đeo trên người. Nam rapper nói rằng anh không biết mình phải khai báo với hải quan nếu mang theo trang sức vượt quá 12.000 đô la Mỹ. Thực tế, số lượng vàng Lil Jon đeo trên người có trị giá lên đến 400.000 đô la Mỹ (khoảng 9,2 tỉ đồng), vượt qua con số cho phép của luật pháp Việt Nam. Do đó, anh đã bị tạm giữ theo quy định.

Rapper Lil Jon chụp ảnh kỉ niệm cùng cán bộ hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi vụ việc được giải quyết.

Ngay khi gặp sự cố, rapper Lil Jon nhờ nhóm bạn đi cùng liên lạc với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam để được giúp đỡ. Sau khi được trợ giúp, rapper người Mỹ đã tiếp tục hành trình và kịp giờ biểu diễn tại Hồng Kông mà không phải chịu mức phạt nào.

Tính đến năm 2016, Lil Jon được liệt kê là một trong những người chiến thắng giải thưởng âm nhạc Billboard hàng đầu mọi thời đại. Anh có sở thích đeo nhiều đồ trang sức vàng ngoại cỡ.

Theo Thông tư 52/2017/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 120/2015/TT-BTC) có hiệu lực từ 10/7/2017, người xuất cảnh, nhập cảnh qua sân bay quốc tế nếu mang theo trang sức vàng nặng quá 300 gram, bạc và đá quý trị giá hơn 300 triệu đồng; ngoại tệ có trị giá trên 5.000 USD, hoặc ngoại tệ khác tương đương, hoặc mang trên 15 triệu đồng bắt buộc phải khai báo hải quan sân bay.

Quang Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/rapper-nguoi-my-bi-giu-lai-san-bay-tan-son-nhat-vi-deo-vang-hon-9-ti-6483624.html