Rapper Hàn bị khởi tố vì báo cáo gian lận nhạc số

Ngày 17/6, truyền thông Hàn đưa tin Park Kyung (Block B) sẽ bị khởi tố không giam giữ vì nam rapper chỉ ra 6 nghệ sĩ có hành vi gian lận nhạc số, thao túng bảng xếp hạng.

Ngày 17/6, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời đại diện Sở Cảnh sát Sungdong (Seoul, Hàn Quốc) tiết lộ thông tin Park Kyung (Block B) sẽ bị khởi tố. Theo đó, nam rapper bị cơ quan chức năng truy tố tội danh lan truyền thông tin sai sự thật, làm tổn hại thanh danh nhiều nghệ sĩ.

 Rapper Park Kyung nhóm Block B bị khởi tố không giam giữ với tội danh lan truyền thông tin sai sự thật.

Rapper Park Kyung nhóm Block B bị khởi tố không giam giữ với tội danh lan truyền thông tin sai sự thật.

"Chúng tôi kết luận Park Kyung đã lan truyền thông tin sai sự thật. Trong tuần này hoặc muộn nhất là tuần tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ vụ việc và chuyển sang phía công tố. Park Kyung sẽ bị truy tố không giam giữ vì vi phạm Đạo luật Quảng bá, sử dụng mạng truyền thông và bảo vệ thông tin", đại diện cảnh sát trả lời báo chí.

Thông tin trên đã vấp phải sự phản đối của khán giả xứ sở kim chi. Trên Nate, khán giả để lại rất nhiều bình luận ủng hộ thành viên nhóm Block B.

"Park Kyung cố lên", "Sao lại buộc tội cậu ấy phát tán thông tin sai sự thật? Vụ việc quá rắc rối", "Mấy kẻ phạm lỗi chắc đang hả hê với chuyện này", "Cảnh sát có điều tra nghiêm túc không? Hãy kiểm tra lại vụ gian lận nhạc số đi", "Không còn công bằng trên thế giới nữa hay sao? Từ nay tôi không nghe nhạc số nữa"... là một số bình luận tiêu biểu của dân mạng.

Dân mạng Hàn Quốc liên tục bày tỏ sự bất bình vì Park Kyung bị khởi tố sau khi chỉ đích danh 6 ca sĩ gian lận nhạc số hồi tháng 11/2019.

Thời điểm đó, các ca khúc Call Me Back của Vibe, Another Love của Song Ha Ye, I'm A Little Drunk của Lim Jae Hyun, I Still Love You A Lot của Jeon Sang Geun, See You Later của Jang Deok Cheol, và Phocha của Hwang In Wook đã vượt qua nhiều nghệ sĩ lớn để lọt vào top 25 ca khúc thịnh hành nhất iChart.

Sau màn thăng hạng bất thường của các ca khúc này, Park Kyung khẳng định Vibe, Song Ha Ye, Lim Jae Hyun, Jeon Sang Geun, Jang Deok Cheol và Hwang In Wook đã thực hiện một số thủ thuật để thao túng vị trí trên bảng xếp hạng nhạc số.

Hồi tháng 11/2019, Park Kyung tố cáo Jang Deok Cheol (hình) và 5 nghệ sĩ khác có hành vi gian lận nhạc số, thao túng bảng xếp hạng.

Sau lời cáo buộc của rapper 28 tuổi, công ty quản lý của 6 nghệ sĩ trên đồng loạt phủ nhận nghi vấn gian lận nhạc số và tuyên bố khởi kiện rapper 28 tuổi tội phỉ báng danh dự. Đại diện các công ty này còn khẳng định không đồng ý hòa giải với Park Kyung dưới mọi hình thức.

Sau khi các công ty trên khởi kiện, cơ quan chức năng đã triệu tập thành viên nhóm Block B để điều tra cáo buộc. Park Kyung thậm chí xin hoãn nhập ngũ để hợp tác điều tra với cảnh sát. Hiện, dư luận Hàn Quốc vẫn đứng về phía Park Kyung, cho rằng 6 nghệ sĩ bị anh nêu tên thực sự có hành vi thao túng bảng xếp hạng.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rapper-han-bi-khoi-to-vi-bao-cao-gian-lan-nhac-so-post1096697.html