Rào Trăng 3 tiếp tục sạt lở, khó khăn tìm kiếm 15 công nhân mất tích

Lượng đất đá đổ xuống Rào Trăng 3 khoảng trên 30.000m3, nhiều điểm tiếp tục sạt lở ảnh hướng lớn đến việc tìm 15 công nhân đang mất tích.

Chiều 18/10, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với quân đội tiếp cận và triển khai tìm kiếm cứu nạn 15 cán bộ, công nhân đang mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Ước tính có khoảng hơn 30.000m3 đất, đá đổ xuống Rào Trăng 3. (Ảnh: Trần Hồng).

Ước tính có khoảng hơn 30.000m3 đất, đá đổ xuống Rào Trăng 3. (Ảnh: Trần Hồng).

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ ghi nhận lượng đất đá đổ xuống rất lớn, ước tính trên 30.000m3 và độ sâu vùi lấp khoảng 5-7 mét, kèm theo rất nhiều đá tảng có khối lượng lớn. Nhiều điểm tiếp tục gây sạt, ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước khó khăn đó, lực lượng công an và quân đội vẫn nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên mưa to cộng thêm lượng nước còn đọng lại những ngày trước đó khiến bùn đất khu vực sạt lở trở nên nhão nhoẹt, gây khó khăn cho công tác đào bới và tìm kiếm.

Mưa lớn những ngày qua khiến một số đoạn ở Rào Trăng 3 tiếp tục sạt lở gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. (Ảnh: Trần Hồng).

Sau một ngày tiếp cận và tìm kiếm, mặc dù kiểm tra nhiều địa điểm xung quanh Rào Trăng 3 nhưng lực lượng cứu hộ vẫn không tìm kiếm thêm người mất tích nào.

Qua tổng hợp các nguồn tin, lực lượng cứu hộ bước đầu xác định 2 điểm sạt lở làm sập nhà điều hành; lán trại vùi lấp 17 công nhân (trong đó có 1 điểm 15 người và 1 điểm 2 người).

Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn thực hiện triển khai phương án trinh sát, kiểm tra, đánh giá lại khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, tham mưu cho Ban Chỉ huy tiền phường có phương án phù hợp, hiệu quả và an toàn tìm kiếm người mất tích.

Mưa lớn khiến lớp bùn đất trở lên nhão nhoẹt và dù lực lượng chức năng rất nỗ lực nhưng không thể tìm thêm được người mất tích. (Ảnh: Trần Hồng).

Mưa lớn tối 17/10 khiến tuyền đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3 có thêm nhiều điểm sạt lở, nên không thể đưa máy móc, phương tiện lên phục vụ công tác cứu hộ như kế hoạch đã định.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế, những ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ đưa thêm phương tiện cơ giới, công nhân lái máy ủi, máy xúc cùng lương thực, nước uống lên thủy điện Rào Trăng, đẩy nhanh công tác tìm kiếm 15 cán bộ, công nhân còn mất tích.

Lúc 2h ngày 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin báo của người dân về sự cố sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng chức năng triển khai phương án trinh sát, đánh giá lại khu vực sạt lở để tham mưu cho cấp trên có phương án cứu hộ hiệu quả và an toàn. (Ảnh: Trần Hồng).

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác 21 người của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Tối 12/10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Lúc 00h ngày 13/10, quả đồi gần đó bất ngờ sạt lở vùi lấp khu vực đoàn đang tạm nghỉ. 8 người may mắn thoát ra khỏi khu vực sạt lở, 13 người mất tích.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, 2 vụ sạt lở liên tiếp xảy ra khiến tổng cộng 30 người mất tích, trong đó có 17 công nhân tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn.

Tối 15/10, toàn bộ thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích trong đoàn của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế được lực lượng chức năng tìm thấy. Tính đến thời điểm sáng 16/10, lực lượng chức năng mới tìm thấy 2 thi thể công nhân gặp nạn ở Rào Trăng 3 và đến nay dù gần 6 ngày nhưng 15 cán bộ, công nhân còn lại vẫn mất tích.

Danh sách 17 công nhân chết và mất tích ở Rào Trăng 3

1. Phan Chí Thanh (24 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế, Thừa Thiên - Huế).

2. Lê Văn Phú (25 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế, Thừa Thiên Huế).

3. Huỳnh Ngọc Quý (27 tuổi, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

4. Nguyễn Vũ Đăng Khoa (23 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế, Thừa Thiên - Huế).

5. Nguyễn Bá Tuyến (31 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế).

6. Đặng Hữu Phong (26 tuổi, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị).

7. Đặng Hữu Nam (29 tuổi, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị).

8. Lê Đình Hà (30 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

9. Trần Văn Lộc (25 tuổi, trú huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

10. Bùi Đức Thọ (trú huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

11. Ngô Viết Huy (24 tuổi, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

12. Lê Văn Sáng (35 tuổi, trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

13. Lê Thanh Hải (37 tuổi, trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

14. Trương Đình Nội (34 tuổi, trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

15. Nguyễn Thái Học (39 tuổi, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

16. Tạ Văn Nghĩa (22 tuổi, trú huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

17. Lê Văn Thịnh (25 tuổi, trú huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/rao-trang-3-tiep-tuc-sat-lo-kho-khan-tim-kiem-15-cong-nhan-mat-tich-ar575743.html