Ráo riết truy lùng hổ cái ranh mãnh, đoạt mạng 8 người

Giới chức Ấn Độ đang săn lùng con hổ giết 8 người trong hai năm qua ở bang Maharashtra, miền tây nước này.

Người đàn ông bị con hổ tấn công tới chết khi đi vào cánh rừng ở Khambada lấy củi hôm 5/10. "Chúng tôi cố gắng bắt con hổ bằng cách sử dụng phi tiêu tẩm thuốc mê nhưng không thành công", NR Praveen, một quan chức rừng ở bang Maharashtra nói với AFP.

Việc con người lấn chiếm môi trường sống của loài hổ trong những thập kỷ gần đây ở quốc gia quốc gia 1,3 tỷ dân dẫn tới những vụ đụng độ dẫm máu.

Ấn Độ truy lùng con hổ đoạt mạng 8 người. (Ảnh minh họa: Wikimedia)

Ấn Độ truy lùng con hổ đoạt mạng 8 người. (Ảnh minh họa: Wikimedia)

Theo số liệu, gần 225 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của hổ từ năm 2014 đến năm 2019. Trong khi đó, 200 con hổ bị những kẻ săn trộm sát hại hoặc bị điện giật chết từ năm 2012 đến 2018.

Vào tháng 6, một con hổ giết chết 3 người bị bắt và đưa đến một vườn thú ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ.

Các quan chức khẳng định quá nguy hiểm để con hổ này đi lại tự do.

Ấn Độ là nơi sinh sống của khoảng 70% số hổ trên thế giới. Năm 2019, Ấn Độ cho biết số lượng hổ ở nước này tăng lên 2.967 con vào năm 2018, từ mức thấp kỷ lục 1.411 vào năm 2006.

Diệu Hoa (Nguồn: AFP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/rao-riet-truy-lung-ho-cai-ranh-manh-doat-mang-8-nguoi-ar573680.html