Ráo riết truy bắt nghi can chặn đường, đâm gục vợ cũ trong lô cao su

Đang chạy xe máy đến lô cao su thì chị T. bất ngờ bị chồng cũ chặn lại. Trong lúc xô xát, chị T. bị chồng cũ rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.Cự Giải (T/h)

Báo Dân trí dẫn nguồn thông tin từ Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) ngày 2/5 cho biết, chị Lê Thị T. (43 tuổi, ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán) đã tử vong tại bệnh viện.

Chị T. đã bị chồng cũ là Lâm Văn Danh (47 tuổi, ngụ xã Là Ngà, huyện Định Quán) đón đường và dùng dao đâm nhiều nhát vào ngày 1/5.

Theo Tuổi Trẻ Online, trước đó, ngày 1/5, chị T. chạy xe máy đi làm. Khi đến đoạn lô cao su 72 và 73 thuộc Nông trường cao su Túc Trưng (huyện Định Quán) thì bị Danh chặn lại.

Tại đây, cả hai xảy ra xô xát, Danh rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến chị T. gục tại chỗ.

Con dao bị gãy tại hiện trường vụ án - Ảnh: Người Đưa Tin

Con dao bị gãy tại hiện trường vụ án - Ảnh: Người Đưa Tin

Sau khi gây án, Danh quăng hung khí rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị T. được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu. Tuy nhiên, đến 4h sáng cùng ngày, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, công an thu giữ 1 con dao gãy cán được cho là hung khí gây án.

Cũng liên quan đến vụ án mạng tại Đồng Nai, ngày 2/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự T.T.Đ (46 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Pháp luật TP HCM, ông T.Q.D (51 tuổi) và bà Đ. sống chung với nhau như vợ chồng tại phường Phú Bình. Tuy nhiên trong quá trình sống chung, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc ông D. nhiều lần đánh đập vợ hờ.

Chiều 1/5, ông D. đi nhậu về nhìn thấy bà Đ. đang chơi ở nhà hàng xóm nên tức giận đuổi đánh nhưng được hàng xóm can ngăn.

Sau khi về nhà, ông D. tiếp tục lấy con dao nhọn và đuổi đánh vợ. Trong lúc giằng co, bà Đ. giành được con dao đâm một nhát vào vùng ngực phải khiến ông D. gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Sau khi gây án, bà Đ. đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/rao-riet-truy-bat-nghi-can-chan-duong-dam-guc-vo-cu-trong-lo-cao-su-a273573.html