Ráo riết truy bắt kẻ gây ra 2 vụ nổ súng giết người tại Huyện Bắc Trà My

Ngày 27-11, CA tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 vụ nổ súng làm 4 người thương vong xảy ra trên địa bàn H. Bắc Trà My đều do một đối tượng gây ra và nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân. Hung thủ cũng được cơ quan Công an xác định là Đỗ Xuân Hải (1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, H. Bắc Trà My). Hiện đối tượng đã trốn khỏi địa phương nên hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm...

Ngày 27-11, CA tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 vụ nổ súng làm 4 người thương vong xảy ra trên địa bàn H. Bắc Trà My đều do một đối tượng gây ra và nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân. Hung thủ cũng được cơ quan Công an xác định là Đỗ Xuân Hải (1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, H. Bắc Trà My). Hiện đối tượng đã trốn khỏi địa phương nên hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm...

Chiếc xe máy và khẩu súng đối tượng Hải để lại hiện trường nhà ông Tại.

Chiếc xe máy và khẩu súng đối tượng Hải để lại hiện trường nhà ông Tại.

Trước đó khoảng 19 giờ 30 ngày 26-11, trong lúc vợ chồng ông Nguyễn Thành Tại (1971, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) đang xem tivi tại phòng khách của gia đình thì bất ngờ Đỗ Xuân Hải (hàng xóm) xông vào nhà, dùng súng Kalip bắn thẳng vào vùng ngực của ông Tại khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Hải để lại xe máy BKS 92F8-2641, khẩu súng hiệu Kalip rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Điều đáng nói, trước khi gây án ở nhà ông Tại ít phút, Đỗ Xuân Hải đã mang súng tự chế và dao đến nhà bà Trần Thị Lan (1965, trú tổ Mậu Cà, TT Trà My, H. Bắc Trà My). Tại đây, Hải đã dùng súng bắn vào ngực chị Trần Thị Ly Na (1982, con gái bà Lan). Tiếp đó, đối tượng dùng dao chém vào đầu và mặt bà Trần Thị Lan và chém con chị Na là Trần Quang Huy (2008). Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại một khẩu súng và rời khỏi hiện trường. Hậu quả chị Na và bà Lan bị thương nặng cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, riêng cháu Huy bị thương tích nhẹ hơn. Được biết, vị trí hai nơi mà đối tượng Hải gây án cách nhau chưa đến 1km.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Đức DũngGiám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với CAH Bắc Trà My tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. Qua khám nghiệm hiện trường tại 2 địa điểm xảy ra nổ súng ở xã Trà Dương và TT Trà My, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng Kalip (loại súng người dân miền núi dùng săn bắn động vật).

Đối tượng Đỗ Xuân Hải

“Kết quả điều tra ban đầu lực lượng CA xác định Đỗ Xuân Hải là nghi phạm gây nên 2 vụ nổ súng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương. Ngoài ra, qua lời khai bị hại và nhân chứng, chúng tôi xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng là do mâu thuẫn trong sinh hoạt. Hải và nạn nhân Tại từng uống rượu với nhau và dẫn đến mâu thuẫn từ lâu. Hải cho rằng ông Tại không tôn trọng mình nên dùng súng để giải quyết mâu thuẫn. Còn đối với gia đình bà Lan, chiều 26-11 Hải đi đám giỗ nhà người quen, sau đó đi hát karaoke cùng chị Na. Tại quán karaoke cũng xảy ra vụ xô xát khiến một người bị thương nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ”, Thiếu tướng Dũng thông tin.

Được biết, Hải là lao động phổ thông, thường ngày đi làm rẫy, săn bắt động vật hoang dã. Trước sự việc nghiêm trọng trên, hiện các trinh sát được tung ra để truy tìm đối tượng Đỗ Xuân Hải. Bên cạnh đó, CAH Bắc Trà My cũng thông tin rộng rãi đặc điểm nhận diện đối tượng Hải và phát động người dân tố giác tội phạm.

“Sau khi sự việc xảy ra, CAH phối hợp với CA tỉnh cùng các đơn vị chức năng chia 3 mũi với gần 40 trinh sát tỏa ra các hướng để tìm đối tượng gây án. Tuy nhiên đến chiều 27-11 vẫn chưa xác định được tung tích hung thủ. Đối tượng Đỗ Xuân Hải rất nguy hiểm, qua đây đề nghị bà con nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng này báo ngay cho Trực ban CAH Bắc Trà My qua SĐT: 02353.882.233 hoặc 02353.882.999 để phối hợp xử lý”, Thượng tá Phan Thanh Tuấn - Trưởng CAH Bắc Trà My cho biết thêm.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_235158_rao-riet-truy-bat-ke-gay-ra-2-vu-no-sung-giet-nguoi-tai-huyen-bac-tra-my.aspx