Rào chắn ngổn ngang trên cao tốc 34.500 tỷ

Sau hơn 1 năm đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có nhiều đoạn qua khu dân cư vẫn còn ngổn ngang, chưa thi công xong.

Rào chắn an toàn trống hoác dọc tuyến cao tốc 34.500 tỷ Sau hơn một năm công trình đưa vào khai thác, nhiều đoạn hành lang dọc theo tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn chưa được rào chắn gây mất an toàn giao thông.

Tuyến cao tốc qua xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), nơi có nhiều đoạn gần khu dân cư chưa được Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lắp đặt rào chắn bảo vệ hành lang an toàn.

Tuyến cao tốc qua xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), nơi có nhiều đoạn gần khu dân cư chưa được Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lắp đặt rào chắn bảo vệ hành lang an toàn.

Hành lang cao tốc đoạn qua xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh còn trống hoác. Ông Nguyễn Thanh Đình, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hà, cho biết địa phương vẫn còn hàng trăm mét hành lang an toàn cao tốc chưa được lắp rào chắn.

Cỏ dại vây quanh hàng chục tấm lưới sắt bên hành lang cao tốc đoạn giáp ranh giữa huyện Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi. "Người dân thôn Hà Trung yêu cầu VEC làm đường dân sinh bê tông, còn bà con thôn Lâm Lộc Nam yêu cầu chủ đầu tư làm rãnh thoát nước, không cho nước từ trên cao tốc chảy tràn gây ngập úng ruộng, vườn của dân. Hai vấn đề này được giải quyết thì họ mới cho chủ đầu tư lắp đặt rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc", ông Đình cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thoa (ngụ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) giải thích chủ đầu tư đền bù giá đất nông nghiệp quá thấp nên một số hộ dân nơi đây ngăn cản không cho lắp rào chắn bảo vệ hành lang cao tốc.

Tấm lưới sắt nằm vương vãi khắp nơi bên hành lang cao tốc. "Chúng tôi biết ngăn cản không cho lắp rào chắn như vậy là nguy hiểm cho cao tốc nhưng chủ đầu tư, nhà thầu chây ỳ không hoàn trả đường dân sinh, chậm đền bù thiệt hại nhà cửa nên người dân ngăn không cho lắp rào chắn để đòi quyền lợi", bà Thoa nói.

Bà Huỳnh Thị Chính (ngụ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) phàn nàn họ thi công cao tốc làm nứt nhiều căn nhà nhưng đến nay vẫn chưa đền bù thỏa đáng cho dân. Trong ảnh là nhiều tấm lưới sắt nằm ngả nghiêng trên đất nông nghiệp của người dân huyện Sơn Tịnh.

Dù nhà thầu đã dựng trụ nhiều tháng qua, hành lang an toàn cho cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh còn trống trơn. Lãnh đạo Quảng Ngãi lo ngại hành lang an toàn cao tốc chưa lắp rào chắn thì người dân thả rông trâu, bò dễ gây tai nạn cho các phương tiện chạy tốc độ cao trên tuyến đường này.

Người dân xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn tự mở hành lang an toàn cao tốc để đi lại. Trao đổi với Zing.vn, ông Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho hay toàn tuyến còn hơn 2,5 km hành lang an toàn chưa được lắp rào chắn bảo vệ.

Khu vực vòng xoay Dung Quất ngổn ngang đất đá. Các đơn vị thi công chưa lắp đặt rào chắn an toàn, nút giao thông này chưa thể kết nối vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Chó chạy rông lên hành lang cao tốc ở khu vực vòng xoay Dung Quất (huyện Bình Sơn) có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Theo ông Hưng, người dân liên tục cản trở chưa cho lắp rào chắn bảo vệ một số đoạn hành lang cao tốc và yêu cầu chủ đầu tư giải quyết hàng loạt chuyện dân sinh. Hiện VEC còn nợ nhà thầu 712 tỷ đồng nên những vấn đề "hậu cao tốc" chưa thể giải quyết ngay được vì phải chờ đợi "rót vốn".

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/rao-chan-ngon-ngang-tren-cao-toc-34500-ty-post1016300.html