Rào cản vô hình ở sân Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai là một trong những cái nôi đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá nước nhà. Trong khi bầu Đức để Công Phượng, Xuân Trường sang Hàn Quốc, Thái Lan thi đấu, cho các câu lạc bộ (CLB) khác trong nước mượn nhiều cầu thủ trẻ thì ở V-League, đội bóng phố Núi đang gặp khó.

Hoàng Anh Gia Lai đã thua 3 trận liên tiếp ở V-League 2019, nếu chiều nay (13-4) trên sân nhà Pleiku, đội thua tiếp Than Quảng Ninh thì tình cảnh thật là nguy. Chính Than Quảng Ninh cũng đang muốn gặp Hoàng Anh Gia Lai để tìm cho ra ẩn số. Bởi hai mùa giải qua, không hiểu sao cứ hành quân đến phố Núi là thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại thua sấp mặt. Mùa giải 2017, Than Quảng Ninh thua ở sân Pleiku 2-4, mùa trước thua đậm với tỷ số 0-4; đó là chưa kể ở Cúp Quốc gia 2018, đội bóng đất Mỏ thua 0-5. Về thực lực mấy mùa giải qua, Than Quang Ninh ăn đứt Hoàng Anh Gia Lai nên đội bóng vùng than ấm ức khi thường thua trận khó hiểu trước đội bóng non trẻ phố Núi. Thế nên chiều nay, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đang cực kỳ nóng lòng ra sân so giày.

 Mạc Hồng Quân (giữa) của Than Quảng Ninh đi bóng trong vòng vây cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải trước.

Mạc Hồng Quân (giữa) của Than Quảng Ninh đi bóng trong vòng vây cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải trước.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đúng là đang gặp khủng hoảng khi trắng tay 3 vòng đấu vừa qua. Đến lúc này có người tự hỏi, bầu Đức để Xuân Trường, Công Phượng ra đi khi đội còn đang “xanh” liệu đã hợp lý? Có bộ đôi tuyển thủ quốc gia trên, Hoàng Anh Gia Lai sẽ dễ đá hơn và các đối thủ cũng phải kiềng nể vài phần.

Còn một câu hỏi nữa, đó là trong khi đội nhà chưa phải là mạnh, thì bầu Đức lại đi cho mượn một loạt cầu thủ trẻ ở V-League lẫn giải hạng Nhất; cùng với đó, việc chiêu mộ ngoại binh chất lượng không cao đã dẫn tới thực trạng đội bóng phố Núi có Tây trong đội hình chẳng hơn “ta” là mấy. Trung vệ Kim Bong-jil (Hàn Quốc) được đánh giá không hơn gì các trung vệ trong nước. Tiền đạo người Jamaica Chevaughn Walsh chỉ đá vài trận đã khiến cổ động viên (CĐV) và đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai thất vọng khi lười chạy, vô hại khi có bóng trong chân. Lúc thử việc, Chevaughn Walsh chạy sung, sút tốt nhưng vào sân đá thật thì lại là một hình ảnh trái ngược.

Đội bóng phố Núi cùng với Viettel là một trong số những đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhất ở V-League. Thế nên khi vắng mặt một vài trụ cột, đội bóng thi đấu chấp chới tức thì.

HLV Dương Minh Ninh đang đứng ngồi không yên. Nếu thua trận vào chiều nay trước Than Quảng Ninh, nhiều khả năng bầu Đức sẽ cho chiến lược gia họ Dương nghỉ việc để đưa Giám đốc kỹ thuật Lee Tae-hoon lên thay. Nhưng hãy nhớ chuyện cũ: Cựu Giám đốc kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai, ông Chung Hae-seung đang thành công cùng với CLB TP Hồ Chí Minh, trong khi lại thất bại khi làm việc ở phố Núi năm ngoái. Phải chăng ở sân Pleiku có rào cản vô hình?

Không có Công Phượng, Xuân Trường, tuyến giữa Hoàng Anh Gia Lai như mất đi trụ chính. Tuấn Anh, Việt Hưng phải gồng mình gánh đỡ ở những trận đấu vừa qua. Trên hàng công, do ngoại binh Chevaughn Walsh vô hại nên cặp đôi Minh Vương, Văn Toàn phải gánh thêm phần trách nhiệm. Chuyện của Chevaughn Walsh ở sân Pleiku cũng hao hao giống chuyện của Rimario một năm về trước. Năm ngoái, Rimario, cầu thủ người Jamaica khác cũng thi đấu vật vờ ở phố Núi nhưng khi chuyển sang khoác áo đội bóng Thanh Hóa, Rimario chơi hay hơn hẳn. Chevaughn Walsh sinh năm 1995 (cao 1,85m), trước khi gia nhập Hoàng Anh Gia Lai chơi bóng cho Pittsburgh Riverhounds (Mỹ). Chevaughn Walsh đã có màn trình diễn ấn tượng tại BTV Cup 2018 ở Bình Dương, góp phần giúp Hoàng Anh Gia Lai lần đầu tiên đoạt cúp vô địch giải đấu này. Đá BTV Cup 2018 hay là vậy nhưng kể từ khi chính thức ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai vào đầu năm nay, Chevaughn Walsh chơi bóng cứ như thể người mất hồn.

Điểm lại ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai, có mỗi thủ thành người Hà Lan Sietsma chơi tốt, nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai bịt kín được các lỗ hổng.

Hoàng Anh Gia Lai được người hâm mộ yêu thích, khán giả kéo đến sân nhiều là vì có Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… trong đội hình. Khi Xuân Trường, Công Phượng xuất ngoại, sức hút của đội bóng giảm đi trông thấy. Nếu Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thua trận, chìm vào khủng hoảng, bầu Đức phải là người nhìn rõ rào cản vô hình ở sân Pleiku để giải quyết rốt ráo các khâu, mà khâu đầu có lẽ từ chính thượng tầng đội nhà.

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/rao-can-vo-hinh-o-san-pleiku-571542