Rao bán Rolls-Royce Wraith chục tỷ của ông trùm cafe Việt

Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Wraith từng thuộc sở hữu của ông chủ hãng cà phê Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất hiện với ngoại hình mới tại một showroom bán siêu xe sang ở TP HCM.

Sau khoảng 2 tháng bán lại cho công ty nhập khẩu siêu xe tại quận 5, TP HCM, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Wraith từng thuộc sở hữu của ông chủ hãng cà phê Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất hiện với ngoại hình mới được trưng bày tại showroom này.

Sau khoảng 2 tháng bán lại cho công ty nhập khẩu siêu xe tại quận 5, TP HCM, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Wraith từng thuộc sở hữu của ông chủ hãng cà phê Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất hiện với ngoại hình mới được trưng bày tại showroom này.

Phong cách hiện nay của chiếc Rolls-Royce Wraith từng thuộc sở hữu của Chủ tịch Trung Nguyên mang 2 màu trắng-đen tương tự như chú gấu trúc Panda. Trong đó, chiếc Coupe siêu sang được dán thêm đề-can đen từ nắp capô, kéo dài lên trần và kết thúc ở cốp đuôi xe.

Ngoài việc trang trí thêm đề-can màu đen để tạo điểm nhấn bắt mắt hơn cho chiếc Coupe Rolls-Royce Wraith từng nằm trong bộ sưu tập xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, công ty nhập khẩu tư nhân tại quận 5 chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ là bộ mâm 7 chấu đơn của xe được mạ crôm sáng bóng thay cho màu sơn đen nhám lúc mới mua về.

Bản thân chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Wraith mới thay áo theo phong cách "Panda" này không phải sở hữu màu sơn trắng nguyên bản. Thay vào đó, xe nguyên bản mang màu xanh mực lúc mới được đưa về Việt Nam, tuy nhiên, khi lọt vào "mắt xanh" của ông chủ hãng cà phê Trung Nguyên đã được đem đi sơn lại thành màu trắng.

Trong đó, cùng với chiếc Wraith, 1 chiếc Rolls-Royce Ghost màu đen đã được Đặng Lê Nguyên Vũ bán lại cho công ty nhập khẩu tư nhân quận 5 này. Chưa dừng lại, cuộc "thay máu" này còn có cặp đôi siêu xe McLaren 650S Spider màu trắng và Audi R8 V10 Plus màu đen ra công ty nhập khẩu này nằm chờ khách.

Ngoại thất trẻ trung hơn nhưng khoang cabin vẫn mang nhiều đường nét cổ điển. Chiếc xe có nội thất màu trắng/đen kết hợp. Các ốp gỗ chủ đạo cũng mang sắc đen. Một vài chi tiết gỗ sáng màu ở bệ trung tâm và cánh cửa tạo nên điểm nhấn. Xe 4 chỗ nhưng chủ yếu phục vụ 2 người phía trước. Hàng ghế sau người lớn vẫn ngồi được nhưng không được thiết kế để phục vụ như một ông chủ.

Xe sử dụng động cơ V12, dung tích 6.6 lít, sản sinh công suất tối đa 623 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 800 Nm tại dải vòng tua máy 1.500 – 5.500 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau và chỉ mất khoảng 4,6 giây để có thể tăng tốc lên 100 km/h, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Siêu xe sang Rolls-Royce Wraith này thuộc đời 2013. Lúc được Đặng Lê Nguyên Vũ bán lại, chiếc xe siêu sang này đã lăn bánh quãng đường dài 13.700 miles, tương đương 22.048 km. Hiện chưa rõ mức giá giao dịch giữa Chủ tịch Trung Nguyên và công ty nhập khẩu tư nhân quận 5.

Video: Bugatti độc nhất Việt Nam về tay ông chủ cafe Trung Nguyên.

Thảo Mai

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/rao-ban-rolls-royce-wraith-chuc-ty-cua-ong-trum-cafe-viet-1066343.html