Rao bán Ford Mustang quý hiếm bị bỏ hoang 30 năm giá 1,6 tỷ

Một chiếc Ford Mustang Shelby GT500 1968 thuộc hàng quý hiếm nhưng bị bỏ hoang trong nhà kho đã hơn 30 năm vừa được rao bán với giá khoảng 70.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).

Nhiều người mê xe cổ điển đang cảm thấy vui mừng vì sẽ có cơ hội sở hữu một chiếc Ford Mustang Shelby GT500 1968 nguyên bản, bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Bởi một chiếc Ford Mustang Shelby GT500 1968 đang được chào bán trên mạng xã hội Facebook. Chiếc Mustang này là hàng hoàn toàn nguyên bản, trông vẫn nguyên vẹn.

 Ford Mustang Shelby GT500 1968 bị bỏ hoang trong nhà kho đã hơn 30 năm.

Ford Mustang Shelby GT500 1968 bị bỏ hoang trong nhà kho đã hơn 30 năm.

Người bán cho biết, chiếc Ford Mustang Shelby GT500 1968 này đã thuộc sở hữu của một người trong suốt 45 năm. Tuy nhiên, chiếc xe hàng hiếm đã phải nằm yên trong một nhà kho hơn 30 năm nay. Từ đó tới nay, nó không hề được chạy lần nào. Vì thế, người bán nói rằng chiếc xe này đang “rất cần tình thương”.

Người bán khẳng định chiếc Mustang này là hàng hoàn toàn nguyên bản.

Thông tin đáng mừng là người bán khẳng định dù bị bỏ hoang 30 năm nhưng chiếc xe này vẫn sở hữu những trang bị nguyên bản như hệ thống động cơ V8 dung tích 7,0 lít đi kèm hộp số tự động. Chủ xe cũng có lắp thêm cho nó một số phụ tùng mới.

Các tấm ốp thân vỏ xe trông vẫn rất tốt.

Dựa vào các bức ảnh về chiếc xe, có thể thấy, tất cả các tấm ốp thân vỏ và chi tiết trang trí ngoại thất vẫn ở tình trạng tốt. Chỉ có một vài chi tiết là bị gỉ sét.

Ngoại thất bị phủ bụi dầy.

Hiện chiếc Ford Mustang Shelby GT500 1968 này đang ở Louisville, tiểu bang Kentucky, Mỹ. Chiếc xe cơ bắp quý hiếm đang được rao bán trên Facebook với giá 70.000 USD (tương đương 1,62 tỷ đồng).

Chiếc xe đang được chào bán với giá 70.000 USD.

Theo trang Hagerty, một chiếc Ford Mustang Shelby GT500 sản xuất từ năm 1968 thường có giá trị trung bình là 103.000 USD (khoảng gần 2,4 tỷ đồng). Trong điều kiện “tạm ổn”, chúng vẫn có giá trên 80.000 USD (khoảng 1,86 tỷ đồng). Và nếu ở trong tình trạng giữ gìn tốt, một chiếc Ford Mustang Shelby GT500 1968 có thể được bán với giá tới 160.000 USD (hơn 3,7 tỷ đồng).

Do đó, mức giá 70.000 USD mà chủ xe đưa ra cho chiếc Ford Mustang Shelby GT500 1968 này là tương đối hợp lý.

Phương Linh(Theo Road and Track)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/kham-pha/rao-ban-ford-mustang-quy-hiem-bi-bo-hoang-30-nam-gia-1-6-ty-624600.html