Rạng sáng thanh niên nói sửa điện vào nhà giết gia chủ

Vào lúc rạng sáng, thanh niên gọi cửa nói chuyện sửa điện rồi yêu cầu chủ nhà mở cửa sau đó dùng dao tấn công, giết chết gia chủ.

Vụ giết người xảy ra vào lúc sáng ngày 20/1 ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bốn, 53 tuổi, ngụ tại một căn nhà ở ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Lúc 3h sáng 20/1, ông Nguyễn Văn Bốn và bà Nguyễn Thị Vẽ (52 tuổi, vợ ông Bốn) đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng người kêu cửa bên ngoài nên thức dậy, bước ra xem. Lúc này vợ chồng ông Bốn nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen đã ở bên trong cổng nhà (nghi vấn leo cổng vào) và đứng trước cửa nhà đang khóa. Thanh niên này nói chuyện liên quan đến việc sửa chữa điện và yêu cầu vợ chồng ông Bốn mở cửa để đi vô nhà.

Khi vợ chồng ông Bốn mở cửa nhà ra, lập tức thanh niên này ập vào nhà, rút dao khống chế bà Vẽ. Sau đó, thanh niên này tiếp tục dùng dao tấn công và cắt cổ ông Bốn làm ông Bốn chết tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng yêu cầu vợ nạn nhân mở cửa cổng nhà và nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ kẻ xấu đột nhập vào nhà rồi giết gia chủ, thậm chí thời gian qua có nhiều tên trộm manh động sẵn sàng giết người khi bị phát hiện.

Còn nhớ đầu tháng 11/2018, tại huyện Phù Cừ, Hưng Yên cũng xảy ra vụ trộm bị phát hiện, cứa cổ một người tử vong và chém một người bị thương nặng. Sự việc xảy ra vào tối 5/11 ở thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, Hưng Yên).

Khoảng 20h ngày 5/11, lợi dụng đêm tối và mất điện, một đối tượng đã lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, sống một mình) để trộm cắp tài sản. Khi đang thực hiện hành vi thì bị chủ nhà từ bên ngoài về phát hiện và hô hoán, đối tượng đã dùng dao khống chế rồi cứa cổ khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng động, ông Bùi Ngọc Đ. (74 tuổi, là hàng xóm nhà bà T.) chạy sang cũng bị đối tượng dùng vật cứng đánh vào đầu và mũi khiến thương tích nặng, phải đi cấp cứu. Gây án xong, đối tượng liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau quá trình điều tra, đối tượng gây án được xác định là Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi, trú tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên). Được biết thanh niên này là hàng xóm với nạn nhân.

Bảo Yến (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/rang-sang-thanh-nien-noi-sua-dien-vao-nha-giet-gia-chu-3373305/