Rạng sáng nay phát hiện ca nhiễm tại TP Vinh

Rạng sáng nay 14-6, các đơn vị chức năng tỉnh Nghệ An đã khẩn cấp thực hiện các biện pháp dịch tễ liên quan ca nhiễm SARS-CoV-2 tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Bệnh nhân là N.T.M (SN 1999, quê huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), hiện đang tạm trú tại khối 4 phường Hà Huy Tập, TP Vinh; làm nghề cắt tóc, gội đầu. Bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào rạng sáng nay. Qua điều tra cho thấy, bệnh nhân có lịch trình, tiếp xúc cực kỳ phức tạp, còn có dấu hiệu khai báo không trung thực.

Bước đầu bệnh nhân có khai lịch trình như sau: Lúc 7g30 ngày 5-6, N.T.M gặp bệnh nhân N.C.T trước nhà tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; đứng nói chuyện khoảng 20 phút; trong lúc nói chuyện không đeo khẩu trang. 8g ngày 5-6, di chuyển từ Hương Sơn ra TP Vinh để làm việc. 19g ngày 5-6, đi ăn với 2 người bạn tại một quán bia ở Hồ Goong, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi.

Ngày 7-6, đi ăn sáng quán bún ở đường Nguyễn Sỹ Sách (không nhớ địa chỉ); sau đó về đi làm tại 34 Hà Huy Tập. Vào hồi 13g30 ngày 7-6, ăn trưa tại quán Bún đậu tại địa chỉ 32 Hà Huy Tập. 14g ngày 7-6, đến quán thuốc đối diện trường Đại học Kinh tế và quán nước tạp hóa bên đường sát bên nhà văn hóa khối Yên Toàn. 19g, đến quán thuốc 47, 42 Hải Thượng Lãn Ông mua thuốc.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập, thực hiện khẩn cấp các biện pháp dịch tễ.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập, thực hiện khẩn cấp các biện pháp dịch tễ.

Trong ngày 8, 9-6, ở tại phòng. Lúc 16g30 ngày 10-6, đi Vinmart số 70B đường Hà Huy Tập; 17g ngày 10-6, đi chợ Cầu đổi bình ga và vào quán tạp hóa gần chợ; đến 17gh25, đến quán cắt tóc Sơn Baber mua gạo lứt đối diện chợ Phong Toàn sau đó vào trong chợ... Ngày 11, 12-6, ở tại phòng trọ.

Trong đêm qua, lực lượng chức năng đã phải truy vết dịch tễ thông qua công nghệ di động đối với trường hợp này, cho thấy có nhiều điều khai báo không đủ, không đúng.

Hiện tại lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập gồm các khối: 3, 4,5,6, 8,9,10 và 11. Thực hiện phun khử khuẩn khu vực bệnh nhân cư trú, cũng như các điểm bệnh nhân từng ghé qua, tiếp xúc.

Hoàng Phạm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/rang-sang-nay-phat-hien-ca-nhiem-tai-tp-vinh-243800.html