Rắn hổ mang chúa nặng 20kg ở Vĩnh Phúc đã bị làm thịt?

Một đoạn clip xuất trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người dân làm thịt một con rắn lớn, kèm theo đó là thông tin: 'Làm thịt rắn hổ mang chúa gần 20kg ở Vĩnh Phúc…' tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng.

Trước thông tin và hình ảnh được cho là người dân tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) bắt được con rắn hổ mang chúa nặng khoảng 20kg hôm 11/12 vẫn chưa hết “sốt” trên cộng động mạng, thì vào hôm nay (15/12) trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thông tin: “Làm thịt rắn hổ mang chúa gần 20kg ở Vĩnh Phúc… Các bác vào tư vấn xem bộ lòng của nó xào món gì thì ngon”.

Kèm theo là đoạn clip ghi lại cảnh một số người đang làm thịt rắn, nhìn vào hình ảnh trong đoạn clip thấy cho thấy rất đông người chứng kiến việc làm thịt con rắn, giọng người đàn ông nói lớn: “Đi vào đi, vào đi, trẻ con cứ đứng đấy nó cắn cho”.

Hình ảnh được cho là người dân làm thịt con rắn hổ mang chúa mang 20kg ở Vĩnh Phúc. (ảnh cắt từ clip)

Sau đó, một người đàn ông đã “chủ trì” việc lôi con rắn từ trong bao tải ra, cùng với sự hỗ trợ của 3 – 4 người khác, con rắn nhanh chóng bị lôi ra khỏi bao, những bàn tay nắm chắc, ghì chặt vào thân con rắn khiến nó không thể giẫy giụa, người đàn ông lúc này dùng một vật để cắt tiết, giết rắn.

Sau khi xem đoạn clip, nhiều người không khỏi bất bình, bức xúc trước hành động trên của nhóm này.

Trước thông tin người dân giết thịt rắn hổ mang chúa gần 20kg như trên mạng xã hội phản ánh, chúng tôi đã liên hệ với ông Lý Văn Lương, Chủ tịch xã Ngọc Thanh (Vĩnh Phúc) ông Lương cho biết: “Hôm nay tôi chưa nhận được thông tin đó, chưa nắm được, để tôi hỏi lại xem như thế nào rồi sẽ thông tin sau”.

Trước đó, vào hôm 11/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người dân dùng kích điện để vây một con rắn lớn, qua tìm hiểu sự việc trên ở thôn Đồng Câu, xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Người dân cho hay, con rắn hổ mang trên nặng khoảng 20kg, dài khoảng hơn 4m.

Ông Lý Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh cho hay, sau khi nhận được thông tin, công an xã đã xuống làm việc với nhóm người bắt được con rắn.

“Trong sáng 12/12, công an xã đã xuống làm việc với nhóm người dân ở thôn Đồng Tâm về việc bắt được con rắn “khổng lồ”. Tuy nhiên, nhóm người này không thừa nhận và nói không biết về sự việc. Hiện tại, công an vẫn đang tiếp tục xác minh về nguồn gốc và cân nặng của con rắn”, ông Lương nói.

Được biết, theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ, rắn hổ mang là động vật cấp quý hiếm cần được bảo tồn, bảo vệ. Hành vi vi phạm đối với các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm tùy theo mức độ, giá trị tang vật sẽ bị xử phạt hành chính lên đến 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỉ đồng đối với tổ chức hoặc sẽ bị xử lý hình sự.

Theo Đời sống & Pháp lý

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhvaphapluat.vn/ran-ho-mang-chua-nang-20kg-o-vinh-phuc-da-bi-lam-thit-p56935.html