Rắn hổ mang chúa bò vào làng xin nước ở vì hạn hán

Có lẽ vì quá khát nước bở hạn hán nên một con rắn hổ mang chúa đá bò vào làng và được người dân cho uống nước tại Ấn Độ.

Sự việc xảy ra đúng vào dịp hạn hán tại thị trấn Kaiga ở Ấn Độ. Đoạn video cho thấy rất đông những người dân vây quanh con rắn, một người đàn ông từ từ cho con rắn uống nước.

Người đàn ông này cũng cầm sẵn gậy bắt rắn trên tay đề phòng trường hợp xấu. Một người khác thù giữ đuôi con rắn hổ mang để ngăn cản các cuộc tấn công bất ngờ của con vật này.

Con rắn hổ mang chúa được người dân cho uống nước.

Rắn hổ mang chúa thường tránh đối đầu với con người nhưng trong trường hợp nguy cấp, chúng buộc phải tìm mọi cách để sinh tồn.

Mỗi năm ở Ấn Độ có 50.000 người chết vì bị rắn cắn. Rắn hổ mang Ấn Độ xếp thứ 4 trong danh sách các loài động vật gây chết người lớn nhất ở nước này. Nọc độc của nó thể tấn công hệ thần kinh, gây nhiễm trùng và làm rối loạn nhịp tim. Nạn nhân có thể tử vong nhanh chóng nếu không được cứu chữa kịp thời.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-ran-ho-mang-chua-bo-vao-lang-xin-nuoc-o-vi-han-han-a455791.html