Ramzan Kadyrov: Obama phải trao trả giải Nobel hòa bình cho Putin

Quyền lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov tin chắc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình hơn Tổng thống Mỹ Barak Obama.

Obama nên trả giải Nobel cho Putin

Ông Ramzan Kadyrov - quyền lãnh đạo mới được bổ nhiệm của nước Cộng hòa Chechnya mới đây đã tuyên bố rằng, không có ai xứng đáng nhận giải Nobel hòa bình hơn Tổng thống Nga Vladimir Putin, “cần tước giải Nobel của Obama để trao cho ông Putin” - ông Kadyrov nói.

Ông Ramzan Kadyrov kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo Cộng hòa Chechnya (2011-2016) của mình vào ngày 5-4 và mới được Tổng thống Liên bang Nga bổ nhiệm quyền lãnh đạo khu vực này hôm 25-3, để tạm thời điều hành công việc từ nay cho đến cuộc bầu cử dự kiến tiến hành vào ngày 18-9.

Khi trả lời câu hỏi, ông muốn giải thưởng quốc tế được trao tặng cho ai, nhà lãnh đạo Chechnya đã trả lời rằng, đó không phải là Merkel, mà Obama cũng không xứng đáng, tất cả "các nhà chính trị học, các nhà khoa học, các Viện sĩ giỏi nhất đều không bén gót Tổng thống Nga".

Tổng thống Nga Putin có chiến lược mạnh mẽ và đầy thông minh. Ông kiên quyết thông qua những quyết định thay đổi vận mệnh thế giới, tất cả mọi thứ mà chỉ một người tài năng xuất chúng mới có thể làm được. “Một thiên tài ngồi ở đó và giải quyết tất cả" - ông Kadyrov ca ngợi ông chủ Điện Kremlin.

So sánh Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với Tổng thống Nga Putin, ông Kadyrov tuyên bố rằng, nhà lãnh đạo Mỹ "đã hủy hoại nhiều quốc gia, giết chết hàng trăm nghìn người" nhưng luôn "tuyên cáo về dân chủ" và rồi ông ta lại được trao giải Nobel Hòa bình.

Theo quan điểm của người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, việc nhà lãnh đạo Mỹ Oabama được nhận giải Nobel vì những đóng góp cho nền hòa bình thế giới là điều thật là "nực cười" và ông này nên trao trả giải Nobel Hòa bình lại cho Tổng thống Nga Putin.

Ông Ramzan Kadyrov được biết đến như là một người “trung thành tuyệt đối” với nước Nga của Tổng thống Putin

Tuyệt đối trung thành với Putin

Các nhà bình luận chính trị dự kiến rằng, với sự “đỡ đầu” của Tổng thống Liên bang Nga V. Putin, ông Kadyrov sẽ dễ dàng tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, hiện nhà lãnh đạo này vẫn chưa cho biết quyết định là ông có ra ứng cử nhiệm kỳ tiếp theo hay không.

Ông Ramzan Kadyrov được biết đến như là một người “trung thành tuyệt đối” với nước Nga, mà cụ thể là với Tổng thống Putin. Xuất thân từ một người lính và rất ngang tàng nhưng ông này chỉ tin phục và trung thành với mình ông Putin (chứ chưa chắc đã phải là với nước Nga của nhà lãnh đạo khác).

Ông đã từng tuyên bố thẳng thắn: "Tôi vẫn nói rằng tôi là lính lục quân, chỉ huy nói thế nào, tôi sẽ làm như vậy". "Ông ấy (Putin) là người duy nhất ở Nga có thể đưa ra bất cứ quyết định gì đối với tôi. Và tôi sẽ thực hiện một cách vô điều kiện những mệnh lệnh này" - ông Kadyrov chia sẻ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Moscow khi bị Mỹ và châu Âu cấm vận, cùng với sự xiết chặt vòng vây của NATO xung quanh Nga, ông đã nhiều lần tuyên bố “sẵn sàng làm tất cả những gì Tổng thống đòi hỏi, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nước Nga của Tổng thống Putin”.

Thậm chí ông còn tuyên bố rằng, vài chục nghìn lính đặc nhiệm Chechnya luôn sẵn sàng đợi lệnh Tổng thống Putin chiến đấu bảo vệ biên giới nước Nga trước tất cả mọi kẻ thù, sẵn sàng tham chiến bất cứ nơi đâu mà ông Putin ra lệnh.

Nhà lãnh đạo trẻ của Chechnya cũng đã từng ngỏ lời đến tham chiến ở miền Đông Ukraine, giúp đỡ lực lượng dân quân Donbass chống lại chính quyền Kiev hay sang Syria giúp đỡ ông Assad tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria.

Kydarov thực sự là nhà lãnh đạo có khả năng thu phục nhân tâm ở khu vực Caucasus đầy phức tạp.

Ramzan Kadyrov (sinh ngày 5-10-1976) là một chính khách Chechnya, con trai cựu Tổng thống Chehnya Akhmad Kadyrov. Tổng thống Nga Putin chính là người hậu thuẫn cho cả 2 cha con ông Kadyrov lên nắm quyền lãnh đạo Chechnya.

Kadyrov nhậm chức Thủ tướng vào tháng 5-2004. Tháng 2-2007, ông thay thế Alu Alkhanov làm Tổng thống, ngay sau khi bước sang tuổi 30, là tuổi yêu cầu tối thiểu cho chức vụ này và tái đắc cử vào năm 2011.

Ông Kydarov đã được trao Huân chương Anh hùng, danh hiệu cao quý nhất của Nga. Tuy nhiên, không hoàn toàn chỉ vì sự hậu thuẫn của Putin mà Kydarov mới thăng tiến được, mà ông này thực sự là nhà lãnh đạo có khả năng thu phục nhân tâm ở khu vực Caucasus đầy phức tạp.

Theo các nhà bình luận, nếu Kydarov ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, với uy tín tuyệt đối của mình, ông này sẽ dễ dàng đánh bại mọi đối thủ để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 trên cương vị Tổng thống Chechnya - một nước Cộng hòa rất quan trọng với Nga ở khu vực Caucasus.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/ramzan-kadyrov-obama-phai-trao-tra-giai-nobel-hoa-binh-cho-putin-3304666/