Rằm tháng Giêng người dân Sài Gòn đổ về chùa Ngọc Hoàng cầu an

Chùa Ngọc Hoàng cò gọi là chùa Phước Hải, nằm trên đường Mai Thị Lựu, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) có tuổi đời hơn một thế kỷ với kiến trúc theo phong cách đặc trưng của người Hoa.

Chùa đã được nhà nước công nhận là di sản kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Hôm nay 19/2 tức ngày 15 tháng Giêng, rằm tháng Giêng đối với cộng đồng người Hoa là rằm lớn nhất trong năm. Vì vậy, ngay từ sáng sớm đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh đã đổ về đây để cầu an.

 Ngay từ sáng sớm đến trưa trước cổng chùa đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh đến cầu an.

Ngay từ sáng sớm đến trưa trước cổng chùa đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh đến cầu an.

Theo thông tin từ Ban Quản lý chùa Ngọc Hoàng trong ngày hôm nay đã có hàng vạn người dân đến chùa.

Ai đến chùa trong dịp đầu năm đều cầu mong những điều tốt lành đến bản thân và gia đình.

Người dân đến cầu tự sẽ được hướng dẫn mua dầu với giá 10.000 đồng/chai. Sau đó cho biết họ tên và nội dung cầu khấn sẽ có người đọc giúp lời cầu khấn và tưới dầu lên các ngọn đèn. Sau khi khấn xong, người cầu bôi dầu lên đầu tóc hoặc bụng để xin phước lành.

Chùa Ngọc Hoàng được xem là nới rất linh thiêng đối với người dân TP Hồ Chí Minh, nên rất nhiều người đến đây viết sớ xin giải hạn.

HUY CHƯƠNG

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ram-thang-gieng-nguoi-dan-sai-gon-do-ve-chua-ngoc-hoang-cau-an-336533.html