Rằm tháng Giêng Mậu Tuất 2018 vào ngày nào Dương lịch, thứ mấy?

Rằm tháng Giêng trong truyền thống của người Việt là một ngày lễ rất quan trọng, vậy ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 sẽ rơi vào ngày nào, thứ mấy?

Rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, hay Tết Thương Nguyên.Theo truyền thống, lễ Rằm tháng Giêng được tổ chức vào ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới từ giữa đêm 14 (đêm trước trăng rằm) trọn ngày 15 (ngày rằm) cho đến nửa đêm 15 (đêm trăng rằm) của tháng giêng Âm lịch.

Vào năm Mậu Tuất 2018, lễ Rằm tháng Giêng sẽ rơi vào thứ 5 ngày 1.3.2018 và thứ 6 ngày 2.3.2018. Ngày chính rằm (ngày 15 âm lịch) là ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Dần.

Giờ hoàng đạo của ngày 15 tháng Giêng sẽ là:

Hướng xuất hành :

- Hỷ thần: Hướng Đông Nam

- Tài thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên và không nên làm vào chính Rằm tháng Giêng:

Nên làm: Khởi công mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, tháo nước hay các vụ thủy lợi, cắt áo.

Không nên làm: Đóng giường, lót giường, đi đường thủy.

Dân gian có câu “Lễ Phật cả năm không bằng cúng Rằm tháng Giêng”, vào lễ này người dân Việt thường tổ chức cúng bái, lễ chùa để cầu cho một năm bình an, gia đình mạnh khỏe, thịnh vượng.

Rằm tháng Giêng còn được người Việt xem là một Tết muộn, nối dài của Tết Nguyên đán. Vào ngày này, nhiều gia đình ở một số vùng quê vẫn tổ chức gói bánh chưng và chơi đào, mai nở muộn. Đây cũng là dịp cho những người con xa quê vì điều kiện công việc không về kịp vào chính Tết Nguyên đán được ăn Tết “bù”.

* Thông tin chỉ có tính tham khảo.

Bảo Linh (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/ram-thang-gieng-mau-tuat-2018-vao-ngay-nao-duong-lich-thu-may-850944.html