Rằm tháng Giêng, giá các loại trái cây vẫn cao ngất ngưởng

Sáng nay (26/2) cũng là ngày Rằm tháng Giêng – Tết Nguyên tiêu, nhiều gia đình đã sắm sửa lễ vật dâng cúng tổ tiên. Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu trên các chợ truyền thống không tăng. Riêng trái cây vẫn neo ở mức khá cao.

 Hoa tươi là mặt hàng hút khách ngày Rằm tháng Giêng.

Hoa tươi là mặt hàng hút khách ngày Rằm tháng Giêng.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng hôm nay ở một số chợ truyền thống, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh nhưng vẫn có khá đông người đi chợ mua sắm thực phẩm, trái cây, hoa … phục vụ cho lễ cúng Rằm.
Những mặt hàng được người dân mua sắm nhiều là gà, giò, xôi trái cây, hoa tươi, rau quả. Theo bà Phạm Thị Đông ở Thanh Xuân chia sẻ: Giá cả các mặt hàng thiết yêu như thịt lợn, hoa tươi, tôm, rau xanh đã giảm so với dịp Tết Nguyên đán. Riêng trái cây vẫn neo ở mức cao.
Cụ thể, theo tìm hiểu của phóng viên, giá gà ta nguyên con có giá từ 120.000 – 130.000 đồng/kg, tùy chợ, ngang giá so với dịp Tết.
Thịt lợn sấn, ba chỉ, bắp giò có giá từ 120.000 – 140.000 đồng/kg, cũng ngang giá so với dịp Tết. Thịt bò có giá từ 300.000 – 350.000 đồng/kg, giảm khoảng 50.000 đồng/kg so với dịp Tết, nhưng vẫn cao hơn bình thường khoảng 20.000 – 50.000 đồng/kg.
Tôm nớt nuôi có giá 250.000 – 350.000 đồng/kg, tùy loại con to hay nhỏ, giảm khoảng từ 100.000 - 150.000 đồng/kg so với dịp Tết, nhưng vẫn cao hơn so với bình thường khoảng từ 20.000 – 50.000 đồng/kg.

Trái cây giá cao ngất ngưởng từ Tết đến nay.

Các loại rau, củ quả do dịch bệnh không xuất khẩu và lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh bị hạn chế nên giá giảm mạnh từ 30 đến 60% giá bán dịp Tết. Cụ thể, su hào, bắp cải, cà rốt, cà chua có giá từ 4.000 – 5.000 đồng/kg.
Hoa hồng có giá 50.000 – 100.000 đồng/chục bông, tùy loại bông có lộc hay không, ngang giá so với dịp Tết. Hoa cúc đơn bông có giá 30.000 -60.000 đồng/chục, ngang giá dịp tết. Hoa ly có giá 150.000 – 180.000 đồng/chục cành 5 tai; loại 2-3 tai chỉ 50.000 – 70.000 đồng/chục cành.
Trái cây là loại mặt hàng tăng giá trong dịp Tết vừa qua nhưng vẫn giữ ở mức cao. Cụ thể, xoài cát chu có giá bán 75.000 đồng/kg, cam canh và thanh long cùng có giá 65.000 đồng/kg, na có giá 95.000 – 100.000 đồng/kg, chuối ngự tiến vua có giá 45.000 đồng/kg, hồng xiêm có giá 60.000 đồng/kg.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các loại trái cây đều chưa giảm giá so với dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Theo một số tiểu thương, nguồn cung các sản phẩm trái từ dịp Tết đến nay bị hạn chế, một số do hết mùa nên giá đắt như cam canh, na.

Bích Hời

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ram-thang-gieng-gia-cac-loai-trai-cay-van-cao-ngat-nguong-411218.html