Rằm tháng 7, 'xế sang, hàng hiệu' cho người cõi âm ế ẩm mùa dịch

Từ cuối tuần này (tức 11 - 12/7 Âm lịch), nhiều gia đình ở Hà Nội bắt đầu cúng rằm tháng 7. Trái ngược khung cảnh mua sắm đồ cúng nhộn nhịp như mọi năm, phố Hàng Mã (Hà Nội) thời điểm này vô cùng ảm đạm.

Ghi nhận của PV Kiến Thức từ sáng đến trưa ngày 28/8 cho thấy, khung cảnh buôn bán tại phố Hàng Mã (Hà Nội) vô cùng ảm đạm.

Ghi nhận của PV Kiến Thức từ sáng đến trưa ngày 28/8 cho thấy, khung cảnh buôn bán tại phố Hàng Mã (Hà Nội) vô cùng ảm đạm.

Một số người bán cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên lượng người đến đây mua hàng mã để cúng rằm tháng 7 ít hẳn so với mọi năm.

Từ đầu tháng 7 Âm lịch, các chủ cửa hàng tại đây đã chuẩn bị nhiều loại đồ thờ cúng quen thuộc như quần, áo, giày, dép, nhà lầu…, để chuẩn bị rằm tháng 7.

Tuy nhiên, cả con phố vẫn buồn hiu vì vắng khách.

Đến trưa ngày 28/8, khung cảnh vắng vẻ quanh phố Hàng Mã vẫn chẳng có chút thay đổi, các chủ cửa hàng chỉ biết ngồi thở dài, chờ khách.

Thỉnh thoảng mới xuất hiện vài ba vị khách ghé phố Hàng Mã sắm đồ thờ cúng.

Năm nay, loạt “xế sang” dành cho người quá cố ở phố Hàng Mã cũng “ế ẩm”.

Giá của các “xế sang” giao động khoảng 80-120 nghìn đồng/chiếc.

Các “xế sang” đa dạng kiểu mẫu, màu sắc “nhái” các thương hiệu hiệu xe hơi nổi tiếng...

...nhưng cũng chẳng bán được.

Tại nhiều cửa hàng ở phố Hàng Mã, năm này còn bày bán cả các loại “túi xách” nhỏ.

Xuất hiện cả những chiếc “túi xách” thương hiệu Michael Kors dành cho người quá cố.

Giá của những chiếc túi ở đây được bán từ 90-100 nghìn đồng/chiếc.Tuy nhiên, những chiếc “túi xách hàng hiệu" cũng ế ẩm không kém “xế sang” ở phố Hàng Mã, Hà Nội.

“Rằm năm nay, khách hàng đến đây chủ yếu mua đồ vàng mã, cơ bản như giày dép, quần, áo. Còn ô tô, nhà lầu người ta ít mua lắm”, một chủ cửa hàng chia sẻ.

Khánh Hoài

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ram-thang-7-xe-sang-hang-hieu-cho-nguoi-coi-am-e-am-mua-dich-1427851.html