Rằm tháng 7 giữa dịch COVID: Chùa, phủ Hà Nội vắng người cúng lễ

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ Vu Lan năm nay không còn tình trạng đông người chen chúc đến thắp hương như các năm trước. Các chùa, phủ đều có biện pháp phòng dịch cho du khách.

Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, ngày lễ Vu Lan (ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm) được coi là ngày con cái báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đây là một trong hai lễ lớn nhất của Phật giáo.

Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, ngày lễ Vu Lan (ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm) được coi là ngày con cái báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đây là một trong hai lễ lớn nhất của Phật giáo.

Vào ngày này hàng năm, mọi người thường đến các chùa, phủ để dâng hương lễ phật, cầu bình an, sức khỏe cho cha mẹ và người thân trong gia đình.

Theo ghi nhận, vào sáng 2/9 (tức ngày 15/07 âm lịch) các chùa, phủ tại Hà Nội khá vắng vẻ. Tại chùa Hà, không còn tình trạng đông người chen chúc đến làm lễ, thắp hương như các năm trước.

Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19, các chùa, phủ đã có những biện pháp phòng dịch cho người đến thắp hương như đo thân nhiệt trước khi vào chùa, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn.

Các đình chùa cũng đã dán các biển báo yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ông Đào Khắc Dũng -ban quản lý tại chùa Hà cho biết: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà số lượng người đến ít hơn, du khách đi rải rác từ trước lễ Vu Lan mấy ngày, chính vì thế mà lượng người đến đúng ngày Rằm tháng bảy cũng ít hơn”.

Các hàng quán bán đồ lễ trước cổng chùa cũng vắng khách đến mua hàng.

Tương tự tại chùa Láng, chùa Sùng Quang người đến xin lễ lộc chỉ lác đác một vài người.

Đặc biệt, những người đến cầu an đã chủ động tuân thủ đeo khẩu trang ngay cả khi hành lễ.

Tuy nhiên vẫn còn một số người chủ quan không đeo khẩu trang nơi đông người.

Đỗ Lan - Anh Hoa

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/ram-thang-7-giua-dich-covid-chua-phu-ha-noi-vang-nguoi-cung-le-1715543.tpo