Rầm rộ khai thác cát dưới chân cầu Tô Mậu (Yên Bái)

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trên sông Chảy, đoạn gần chân cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái trở nên rất rầm rộ, nhất là từ cuối tháng 10 trở lại đây.

Người dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, họ không rõ việc khai thác cát có phép hay không, nhưng việc có hàng chục tàu cát hoạt động như công trường tại khu vực này đang ảnh hưởng lớn đến dòng chảy của sông, thậm chí có thể làm xói mòn chân cầu và hỏng cầu.

Người dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, họ không rõ việc khai thác cát có phép hay không, nhưng việc có hàng chục tàu cát hoạt động như công trường tại khu vực này đang ảnh hưởng lớn đến dòng chảy của sông, thậm chí có thể làm xói mòn chân cầu và hỏng cầu.

Cách chân cầu Tô Mậu vài chục mét là những con tàu thi nhau hút cát ầm ĩ dưới lòng sông Chảy. Nhìn từ trên cầu xuống, phía bờ sông bên phải là những núi cát khổng lồ

Ngược theo phía dòng chảy, cách cầu Tô Mậu cũng vài chục mét, hàng loạt tàu cũng thi nhau hút cát không kể ngày đêm.

Theo người dân sinh sống ở khu vực này, những tàu cát này hoạt động mạnh trở lại khoảng hơn tháng nay (tức là sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái).

Đoạn sông Chảy từ khu Đền Đại Cại (xã Tân Lĩnh) xuống đến dưới cầu Tô Mậu (xã Tô Mậu, huyện Lục Yên) chỉ dài khoảng hơn 1km, nhưng thường xuyên có hàng chục tàu cát hoạt động.

Một người đàn ông trung tuổi xin giấu tên, sống gần khu vực này cho biết: "Không rõ tàu nào có phép, tàu nào không phép, nhưng người dân rất lo lắng. Nếu việc khai thác cát cứ tiếp tục và kéo dài thì sẽ gây xói bờ sông và chân cầu, ảnh hưởng đến kết cấu của cây cầu Tô Mậu. Đặc biệt, những xe trọng tải lớn thường xuyên nối đuôi nhau ra vào lấy cát không kể ngày đêm là rất nguy hiểm cho người dân, học sinh khi qua lại".

Một nhóm tàu khai thác cát đang hoạt động vào cuối chiều.

Cận cảnh các phương tiện, máy móc phục vụ cho hoạt động khai thác cát ở khu vực cầu Tô Mậu.

Một người dân bán hàng ở khu vực này cho biết, những núi cát như thế này cứ đầy vài ngày lại vơi theo những chuyến xe, mà không biết chở đi đâu.

Đứng ở cầu Tô Mậu nhìn lên hay nhìn xuống, đều thấy những nhóm tàu cát hoạt động rầm rộ như đại công trường.

Cũng theo người dân địa phương, từ ngày các tàu cát hoạt động, xuất hiện nhiều xe lớn nối đuôi nhau ra vào khu vực này.

Vào ban đêm, xe trọng tải lớn rầm rộ nối đuôi nhau, di chuyển từ huyện Lục Yên ra Quốc lộ 70. Nước chảy ra từ xe cát làm ướt lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn cho các phương tiện khác.

Tuy có các chốt của lực lượng Cảnh sát giao thông, nhưng mỗi ngày đêm vẫn có hàng trăm xe trọng tải lớn, có dấu hiệu quá tải chạy qua tuyến đường QL 70, đoạn qua địa phận các huyện Lục Yên và Yên Bình của tỉnh Yên Bái.

Do nhiều xe trọng tải lớn lưu thông, nên thời gian gần đây, tình trạng tắc đường trên tuyến QL 70, đoạn nối TP Yên Bái với huyện Lục Yên thường hay xảy ra.

Một xe chở cát bị lật trên tuyến QL 70 tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình (Yên Bái)./.

Đinh Tuấn, Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-ram-ro-khai-thac-cat-duoi-chan-cau-to-mau-yen-bai-818820.vov