Thái Lan ghi nhận số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất từ trước tới nay

Bộ Y tế Thái Lan ngày 2/5 ghi nhận 1.940 ca mắc mới và 21 ca tử vong do Covid-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay.

Giai đoạn đầu khi dịch Covid-19 mới bùng phát, Thái Lan gần như kiểm soát được tình hình dịch bệnh thông qua việc đóng cửa và kiểm soát chặt biên giới.

Tuy nhiên làn sóng dịch thứ 3, bắt dầu vào đầu tháng 3 vừa qua với sự xuất hiện của biến thể B.1.1.7, đã trở nên nguy hiểm hơn. Hơn một nửa tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19 kể từ đầu mùa dịch tới nay là do biến thể B.1.1.7.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, ngàu 28/4/2021. Ảnh: Reuters

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, ngàu 28/4/2021. Ảnh: Reuters

Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan đã tăng lên gần 69.000 trường hợp và số ca tử vong lên tới 245.

Đến nay, Thái Lan đã tiêm phòng cho gần 1,5 triệu người, phần lớn là nhân viên y tế và nhóm có nguy cơ cao. Vaccine ngừa Covid-19 được sử dụng hiện nay ở Thái Lan là vaccine Sinovac của Trung Quốc và vaccine AstraZeneca.

Chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn sẽ được khởi động vào tháng 6 tới với vaccine AstraZeneca được sản xuất trong nội địa. Cuối tuần này, người dân Thái Lan bắt đầu đi đăng ký tiêm phòng và nước này đặt mục tiêu tiêm phòng Covid-19 cho 70% số người trưởng thành./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-ghi-nhan-so-ca-mac-va-tu-vong-do-covid-19-cao-nhat-tu-truoc-toi-nay-854602.vov