Rakitic bất mãn với Barca

Cuộc chơi của tiền vệ Ivan Rakitic tại sân Camp Nou được cho là sắp kết thúc. Hè này, ngôi sao người Croatia có thể chuyển tới Atletico Madrid.

"Có những thứ ở đây mà tôi không thích. Những người ra quyết định hiểu rõ điều đó nhất, và ai cũng biết như vậy. Tại đây có nhiều điều tôi không hài lòng", Rakitic nói với phóng viên sau trận thắng Levante 2-1 tại La Liga hôm 3/2.

Rakitic tiếp tục chia sẻ: "Tôi có thể khẳng định là nhiều thứ diễn ra ở đây khiến bản thân không thích. Tôi không xứng đáng phải nhận thái độ như vậy".

 Rakitic từng là quân bài quan trọng của cựu HLV Valverde tại Barca.

Rakitic từng là quân bài quan trọng của cựu HLV Valverde tại Barca.

Trái tim Rakitic không còn chung nhịp đập với Barca

El Mundo Deportivo cho biết Barca đang loay hoay không biết sử dụng Rakitic thế nào. Họ thiếu định hướng rõ ràng dành cho cựu tiền vệ Sevilla. Mùa 2019/20 được xem là thời gian tồi tệ với Rakitic. Anh thi đấu 775 phút tại La Liga và thường xuyên phải ngồi dự bị.

"Tôi muốn sang trang sự nghiệp và làm điều đó một cách chuyên nghiệp", Rakitic nói.

Rakitic gắn bó với Barca từ năm 2014 và trở thành một trong những công thần của CLB. Anh ghi 35 bàn sau 292 trận ở mọi đấu trường. Dù vậy, sự xuất sắc của Rakitic không hoàn toàn được đo lường dựa trên những bàn thắng. Anh là cầu thủ cầm trịch trận đấu, tổ chức và luôn đóng góp thầm lặng vào lối chơi CLB.

Rakitic rất đa năng, có thể đá lệch phải hoặc trung tâm hàng tiền vệ. Anh làm được mọi thứ, từ thu hồi bóng đến phát động tấn công. Ivan có thể trở thành người chia lửa và mang đến sự sáng tạo trên mặt trận tấn công với Lionel Messi hoặc hỗ trợ cho tiền vệ trung tâm Sergio Busquets ở khâu phòng ngự.

“Tôi muốn nói điều này từ rất lâu rồi. Với tôi, Rakitic là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp nhất thế giới. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời ở bất cứ đẳng cấp nào. Cậu ấy phòng ngự chăm chỉ bên cánh phải để bù đắp cho khoảng trống Messi bỏ lại. Rakitic chạy rất nhiều”, HLV Jose Mourinho nhận xét.

Theo Cadena Ser, Atletico đang dang tay chào đón Rakitic. Bất chấp việc ngôi sao người Croatia bước sang tuổi 32 vào tháng 3, đại diện thủ đô vẫn đánh giá cao tiền vệ này. Họ tin Rakitic sẽ trở thành mảnh ghép phù hợp để củng cố sức mạnh cho tuyến giữa của CLB.

Phi vụ này được cho là đã gần hoàn tất. Mọi thứ chỉ còn thiếu chữ ký của Rakitic trên bản hợp đồng.

Rakitic đang bất mãn với CLB ở thời điểm hiện tại.

Cuộc chơi của Rakitic với Barca gần đến hồi kết

Rakitic từng được xem là quân bài quan trọng của Barca. Tuy vậy, mọi thứ đổi chiều từ hè 2018. Tiền vệ người Croatia bắt đầu có những bất đồng với ban lãnh đạo, mà cụ thể là Chủ tịch Josep Bartomeu. Rakitic muốn có bản hợp đồng mới, kèm theo nhiều điều khoản hấp dẫn như lương, thưởng.

Cùng lúc, PSG vào cuộc và bày tỏ mong muốn chiêu mộ tiền vệ 31 tuổi. Barca từ chối yêu cầu của Rakitic, nhưng hứa hẹn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện sau đó. Rakitic cảm thấy bất mãn với CLB. Sự xuất hiện của PSG khiến Ivan lăn tăn với tương lai. Anh từng muốn rời sân Camp Nou để tới Pháp.

Tuy nhiên, Barca lại chơi chiêu với Rakitic. Họ phát đi thông điệp "muốn rời CLB thì hãy tự trả tiền giải phóng hợp đồng đi". Rakitic không thể tới PSG và mắc kẹt ở Barca. Tới mùa 2018/19, mối quan hệ giữa Ivan và CLB được hàn gắn nhờ HLV Ernesto Valverde, người luôn coi cậu học trò là bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, Valverde không bảo vệ Rakitic mãi. Sự có mặt của Frenkie de Jong cho thấy Barca sẵn sàng cho cuộc sống không có tiền vệ người Croatia. HLV Valverde cũng hết cưng chiều Rakitic, khi cảnh báo anh phải cạnh tranh với De Jong cho suất đá chính. Căng thẳng trong quan hệ giữa tiền vệ 31 tuổi và CLB tái diễn.

Hiện Rakitic còn hợp đồng với Barca tới năm 2021. CLB không có ý định tăng lương cho cầu thủ luống tuổi. Bởi vậy, đại diện xứ Catalonia chần chừ và tạo ra những điều khiến cựu sao Sevilla thấy phiền toái. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng khi chính Rakitic thốt lên: "Tôi không cảm thấy hài lòng với nhiều thứ ở đây nữa".

Tại Barca, chỉ có Lionel Messi là gương mặt được CLB cung phụng nhất. Rakitic dù hay đến mấy vẫn không thể so với Leo. Do đó, những động thái cứng rắn với đội chủ sân Camp Nou chỉ khiến tiền vệ người Croatia hứng chịu phần thiệt. Rakitic đã giành được mọi thứ ở Barca. Anh không nợ CLB bất kỳ điều gì.

Vậy nên, đã tới lúc Ivan tìm một bến đỗ khác phù hợp hơn. Atletico của Diego Simeone đang cần Rakitic. Nơi ấy, tiền vệ 31 tuổi có thể được trọng dụng hơn.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Iamges.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/rakitic-bat-man-voi-barca-post1042937.html