Raiola sẽ là lợi thế để MU có được Haaland

Nhà báo Matt Law có bài phân tích trên Telegraph để nhận định điểm mạnh, yếu của từng CLB và khả năng Haaland chuyển đến Premier League thi đấu.

Erling Haaland hứa hẹn trở thành bản hợp đồng bom tấn của kỳ chuyển nhượng hè 2020. Người đại diện Mino Raiola tiết lộ "10 CLB đủ tiềm lực tài chính chiêu mộ Haaland". Trong đó, ông nhấn mạnh 4 đội bóng đến từ Premier League.

Đã 9 năm kể từ lần cuối cùng Chelsea đánh bại tất cả đối thủ trong top 4, cũng như nhiều CLB lớn tại châu Âu, để có Eden Hazard. Kể từ đó, họ thất bại trước Man Utd trong việc chiêu mộ Romelu Lukaku và mất trung vệ John Stones về tay Man City.

Man Utd đã quan tâm đến việc ký hợp đồng với Haaland hồi tháng 1/2020. Tuy nhiên, điều ít được nói đến là Frank Lampard, cựu HLV Chelsea, cũng muốn chiêu mộ cầu thủ này. Chiến lược gia người Anh liên hệ với người đại diện của Haaland trước khi anh quyết định gia nhập Borussia Dortmund.

 Haaland là trung phong được săn đón hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng tại châu Âu. Ảnh: Reuters.

Haaland là trung phong được săn đón hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng tại châu Âu. Ảnh: Reuters.

Người đại diện

Raiola là chìa khóa để Haaland gia nhập Dormund tháng 1/2020, khi cả Man Utd và Chelsea đều thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ này. "Siêu cò" người Italy nhiều khả năng tiếp tục tạo ảnh hưởng lên tiền đạo sinh năm 2000 trong việc chọn bến đỗ tiếp theo. Đó có thể là tin xấu cho Chelsea, bởi đã quá lâu "The Blues" không ký hợp đồng với thân chủ nào của Raiola. Gần nhất, họ để mất Lukaku vào tay Man Utd.

Với khoản phí lót tay khổng lồ mà siêu cò này yêu cầu, Chelsea chỉ có thể miễn cưỡng làm việc cùng Raiola, bởi ông có khả năng tác động mạnh mẽ đến quyết định của các thân chủ. Man Utd sử dụng cách này để nhờ Raiola thuyết phục Paul Pogba trở lại. HLV Jose Mourinho từng muốn đưa Pogba về Stamford Bridge, nhưng sự dè dặt của ông cùng sự hiện diện của Raiola trở thành điểm bất lợi cho Chelsea.

Pep Guardiola cũng được cho là không hài lòng với "siêu cò" người Italy. Mọi chuyện xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông và Zlatan Ibrahimovic, một trong những thân chủ của Raiola, khi còn ở Barca. Pep Guardiola cũng không phải HLV đứng về phía kiểu người đại diện luôn gây rắc rối bởi những phát ngôn liên quan đến các thân chủ.

Không ai trong bộ ba CLB này thực sự có mối quan hệ tốt đẹp với Raiola. "Gã béo" là kiểu người đại diện sẵn sàng nói chuyện với bất cứ CLB nào chi nhiều tiền. Tuy nhiên, Man Utd có thể có lợi thế nhờ những thương vụ Lukaku hay Pogba trong quá khứ.

Raiola có khả năng tạo ảnh hưởng đến các quyết định của những cầu thủ chọn ông là người đại diện. Ảnh: Getty Images.

Huấn luyện viên

Sir Alex Ferguson từng là bậc thầy trong việc thuyết phục các cầu thủ chuyển đến Old Trafford. Mourinho nổi tiếng với việc lôi kéo Cesc Fabregas gia nhập Chelsea dù anh dành trọn tình yêu cho Arsenal. Antonio Conte từng nói chuyện điện thoại suốt 11 giờ với N’Golo Kante chỉ để ngăn cầu thủ này chuyển đến sân Emirates.

Cách đây không lâu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nhắc lại về mối quan hệ của ông với Haaland. Cựu HLV Molde tiết lộ ông vẫn giữ liên lạc với chân sút người Na Uy. Tuy nhiên, với Pep Guardiola, Man City như có "nhân tố X" trên băng ghế huấn luyện. Trong quá khứ, hiếm có cầu thủ nào lại từ chối cơ hội làm việc dưới trướng cựu thuyền trưởng Barca.

Thomas Tuchel có vẻ yếu thế hơn các đối thủ, nhưng cách ông đang làm để hồi sinh Chelsea và kinh nghiệm dẫn dắt Kylian Mbappe hay Neymar tại PSG chắc chắn sẽ trở thành yếu tố đáng được cân nhắc. Lịch sử chứng minh không phải lúc nào HLV nổi tiếng, hay tạo dựng mối quan hệ tốt với cầu thủ, cũng là người thuyết phục thành công.

Cả Sir Alex và Arsene Wenger đều nói chuyện riêng với Hazard trước khi Chelsea tiếp cận cầu thủ này. Khi đó, Roberto Di Matteo đang ngồi ghế huấn luyện tại Stamford Bridge. Ông không can dự quá nhiều vào công tác chuyển nhượng. Thay vào đó, mọi trách nhiệm được đặt lên vai cựu Giám đốc Kỹ thuật Michael Emelano.

Sau khi nói chuyện với Hazard và khẳng định anh có thể trở thành huyền thoại của CLB, thay vì chỉ là một trong số cầu thủ vĩ đại từng khoác áo Man Utd hay Arsenal, Emelano đã lật ngược thế cờ.

Pep Guardiola phải chứng minh ông cần Haaland để thay thế Sergio Aguero. Ảnh: Getty Images.

Các ông chủ

Nếu yêu cầu một cầu thủ bất kỳ nói tên chủ sở hữu của Man Utd hay Man City, nhiều khả năng họ không thể đưa ra đáp án chính xác. Tuy nhiên, nếu hỏi bất kỳ ai về chủ sở hữu của Chelsea, hầu như tất cả đều khẳng định đó là Roman Abramovich.

Nguồn tin của Telegraph tiết lộ bất cứ khi nào Abramovich muốn ai, ông đều có được người đó. Tài phiệt người Nga có thể không còn theo dõi đội bóng từ khán đài sân Stamford Bridge, nhưng vẫn tham gia vào công tác chuyển nhượng hoặc đưa ra chỉ đạo về việc chiêu mộ những cái tên ông muốn. Điển hình là trường hợp của Kai Havertz hè 2020.

Rất ít người sẽ từ chối cơ hội nói chuyện với Abramovich, qua một cuộc gặp trực tiếp, điện thoại hay thậm chí là lời mời lên du thuyền trị giá 430 triệu bảng mà ông mới mua.

Abramovich từng thuyết phục Hazard hồi năm 2012. Trong khi giới chủ Man Utd hay Man City chỉ biết chi tiền, tài phiệt người Nga vẫn giữ được hào quang và danh tiếng đủ để khiến các cầu thủ thay đổi quyết định.

Chelsea ý thức được việc họ có thể đạt thỏa thuận một cách hiệu quả nếu Abramovich thật sự quan tâm. Ngoài ra, ông cũng có sự trợ giúp đắc lực từ Giám đốc Marina Granovskaia và cố vấn kỹ thuật Petr Cech.

Mối quan hệ giữa Raiola và Abramovich sẽ là câu trả lời cho việc Haaland có thể đến Chelsea hay không. Trong khi đó, nếu muốn giành lợi thế trước Man Utd, Pep Guardiola cần thể hiện ông muốn cầu thủ này đến mức nào và đưa ra kế hoạch hoàn hảo để anh trở thành người thay thế biểu tượng Sergio Aguero tại sân Etihad.

Solskjaer nói về việc MU tiếp cận Haaland Huấn luyện viên người Na Uy thừa nhận từng muốn chiêu mộ học trò cũ và không loại trừ khả năng tiền đạo sinh năm 2000 cập bến MU trong tương lai.

Thế Anh

Theo Telegraph

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/raiola-se-la-loi-the-de-mu-co-duoc-haaland-post1188880.html