Raiola - kẻ ngông cuồng đã vượt mặt Johan Cruyff

'Infantino (chủ tịch FIFA) nghĩ hắn là Chúa à? Tôi ở đây để tuyên bố: Mày không phải Chúa', Raiola nói. Một tháng sau, Raiola được đánh giá có ảnh hưởng lớn hơn Cruyff.

Từ tay rửa chén và bán pizza cho gia đình, Raiola giờ trở thành một trong những người có thể định hình lại bóng đá thế giới. Với người Hà Lan, Mino Raiola thậm chí được coi là nhân vật quan trọng nhất nền bóng đá nước này.

 Raiola đang là nhân vật quyền lực của bóng đá thế giới. Ảnh: Getty.

Raiola đang là nhân vật quyền lực của bóng đá thế giới. Ảnh: Getty.

Vì sao Raiola ảnh hưởng lớn hơn Johan Cruyff?

Trong cuộc bầu chọn do tờ Voetbal International tổ chức mới đây, "gã béo" gốc Italy được bình chọn là người Hà Lan có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực bóng đá.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Voetbal International đã mời các chuyên gia, cầu thủ, HLV và lãnh đạo nhiều CLB của bóng đá Hà Lan tham gia cuộc bầu chọn. Và việc họ xếp Raiola ở vị trí số 1, thay vì những cái tên đình đám như Marco van Basten, Ronald Koeman và đặc biệt là cố huyền thoại Johan Cruyff đã gây tranh cãi.

Một CĐV Hà Lan bình luận dưới bài báo của Voetbal International: "Thật hoang đường. Gã đàn ông đó thậm chí chưa bao giờ xỏ giày thi đấu trước hàng nghìn người". Một CĐV khác đáp lời: "Nhưng hắn có tiền, nhiều tiền hơn cả Robben, Van Persie, Sneijder và Van der Vaart cộng lại. Hắn thông minh và hắn biết cách tạo ra tầm ảnh hưởng".

Sự tranh cãi đến ngay trong lòng công chúng Hà Lan. Nhiều người trong số họ không thể phủ nhận tài năng của Raiola, nhưng cũng không ít trong số đó có ác cảm với cách làm của tay cò này.

Đến Raiola cũng cảm thấy bất ngờ vì cuộc bầu chọn này: "Cruyff là biểu tượng, chứ không phải tôi. Những ý tưởng bóng đá của Cruyff vẫn đang ảnh hưởng khắp thế giới. Tuy nhiên, tôi vô cùng tự hào khi được coi là số 1".

Raiola về đích ở vị trí thứ nhất trong cuộc bầu chọn, trong khi HLV trưởng ĐTQG Hà Lan Ronald Koeman và "thánh" Johan Cruyff lần lượt xếp sau. "Cuối cùng, sau một quãng thời gian dài, công chúng cũng hiểu được tôi, hiểu được những gì tôi đã làm", Raiola nói với sự hào hứng.

Tờ Standaard của Bỉ bình luận việc bầu chọn Raiola cho vị trí số 1 là bất ngờ, nhưng không phải không có lý do. Raiola đã góp phần thay đổi diện mạo môn thể thao vua trong nhiều năm qua, khi bóng đá trở thành một ngành công nghiệp không khói trị giá hàng tỷ USD trên toàn cầu.

Nhiều năm qua, Raiola đã đạo diễn những vụ chuyển nhượng ồn ào nhất thế giới như Paul Pogba và Romelu Lukaku đến MU, Matthijs De Ligt đến Juve hay mới đây là Erling Haaland đến Dortmund. Ông và Jorge Mendes, đại diện của Cristiano Ronaldo, là hai siêu cò quyền lực nhất hiện nay.

Năm 2018, nghiên cứu của UEFA chỉ ra Mendes, Raiola cùng các đồng nghiệp đã nhận số tiền thù lao chiếm 13% tổng số tiền chuyển nhượng cầu thủ ở châu Âu từ hè 2013.

Tổng giá trị chuyển nhượng cầu thủ tại châu Âu tính từ hè 2013 là 26,2 tỷ USD. Các CLB mua cầu thủ phải chi 3,45 tỷ, gần 1/7 số tiền trên để trả cho các nhà môi giới, những người có tiếng nói quyết định trong việc ra đi của các thân chủ.

Với cá nhân Raiola, trong vài năm trở lại đây, siêu cò này thậm chí có phần lấn át người đồng nghiệp Mendes khi liên tục thực hiện các thương vụ bom tấn. Raiola cũng đang là cái tên nắm giữ nhiều "hàng hot" nhất của bóng đá thế giới như De Ligt, Pogba, Verratti hay đặc biệt là Haaland.

Có giai đoạn, Raiola được coi là người quyền lực ở MU khi Pogba, Ibrahimovic, Mkhitaryan,.. đổ bộ sân Old Trafford. Khi "gã béo" bước ra khỏi đại bản doanh của Juventus sau vụ De Ligt, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.

Các cổ động viên Juve hô vang tên Raiola - điều hầu như chỉ xảy ra với các cầu thủ hay những ngôi sao. "Chúng tôi muốn Pogba", một vài cổ động viên khác hét.

Quyền lực của Raiola dường như vượt qua giới hạn của một tay cò cầu thủ bình thường. Ông là người khiến các CLB điên đầu, phải thay đổi chiến lược mua sắm hoặc thậm chí, định hình lại cán cân quyền lực bóng đá thế giới.

Tham vọng của Raiola giờ không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền thông qua các vụ chuyển nhượng cầu thủ. Ông đang ấp ủ một giấc mơ và kế hoạch lớn hơn nhiều.

Các CĐV Juve tung hô Raiola vì đạo diễn thương vụ Raiola vào mùa hè 2019. Ảnh: Getty.

Tham vọng ngông cuồng

Trong cuộc trò chuyện với Telegraph vào tháng 3 vừa qua, Raiola đã tiết lộ về kế hoạch tạo ra cách mạng mới trong hệ thống chuyển nhượng.

Ông cùng Jorge Mendes dự định tạo ra tổ chức, hệ thống mới cạnh tranh và thậm chí là hạ bệ các tổ chức quyền lực như FIFA hay UEFA.

"Infantino (chủ tịch FIFA) nghĩ hắn là Chúa à? Hắn không phải Chúa và tôi ở đây để tuyên bố: Mày không phải Chúa", Raiola nói. Tay cò này giận dữ với quy định mới của FIFA.

Sau khi chứng kiến các tay cò cầu thủ thu được số tiền khổng lồ từ các vụ chuyển nhượng, FIFA dự định áp mức trần phí chuyển nhượng cho các tay cò, khi các đại diện cầu thủ chỉ được nhận tối đa 10% phí chuyển nhượng, 3% lương cầu thủ tính theo giá trị hợp đồng.

FIFA khẳng định muốn bảo vệ các cầu thủ, đồng thời cải thiện tính minh bạch trong các vụ chuyển nhượng.

Raiola sau đó thành lập và trở thành chủ tịch của Diễn đàn người đại diện cầu thủ thế giới (FAF), với sự góp mặt của những cái tên nổi tiếng nhất như Jonathan Barnett hay Jorge Mendes.

Raiola tuyên bố sẵn sàng đưa FIFA ra "bất kỳ tòa án nào trên thế giới" để lấy lại công bằng, đồng thời bày tỏ quan điểm xây dựng nên một hệ thống chuyển nhượng mới, nơi FIFA hay các tổ chức quyền lực "bẩn thỉu" khác không thể đụng vào.

"Giới đại diện cầu thủ là trụ cột của bóng đá thế giới. Trong mắt FIFA, chúng tôi giống những tên tội phạm kiếm lời từ mồ hôi nước mắt của kẻ khác", Raiola nói. "Cần nhớ rằng chúng tôi thu lợi vì nắm bắt nhanh xu hướng phát triển của bóng đá thế giới. Bóng đá không còn là môn thể thao thuần túy, nó đang chuyển mình thành ngành công nghiệp. Không một ai có quyền nói tôi đang kiếm quá nhiều tiền cả".

Trong bài phỏng vấn vào năm 2015, Raiola tuyên bố: "Tôi thấy những sự thay đổi của thế giới bóng đá thậm chí từ trước khi nó diễn ra". Và nếu Raiola hiện thực hóa được tham vọng của mình, liệu ông có xứng đáng được tạc tượng bên cạnh Johan Cruyff?

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/raiola-ke-ngong-cuong-da-vuot-mat-johan-cruyff-post1073969.html