Raheem Sterling tỏa sáng giúp Anh dẫn đầu bảng D

Tiền tạo Raheem Sterling tiếp tục tỏa sáng giúp đội bóng xứ sở 'sương mù' giành chiến thắng tối thiểu trước ĐT Séc tại lượt trận cuối vòng bảng Euro 2020 diễn ra vào lúc 2h00 ngày 23-6 (giờ Việt Nam). Với thắng lợi này, ĐT Anh đã giành lại vị trí đầu bảng từ chính ĐT Séc.

Trước trận đấu, trái với những gì giới chuyên môn nhận định, rằng trận đấu giữa CH Séc và Anh sẽ diễn ra tẻ nhạt khi hai đội sẽ sớm có tấm vé vào vòng 1/8 khi chỉ cần có một tỷ số hòa, hai đội đã nhập cuộc với quyết tâm cao và tạo ra một thế trận vô cùng hấp dẫn sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 2, ĐT Anh suýt chút nữa có bàn thắng sớm. Từ đường phản công giữa sân, hậu vệ trái Luke Shaw phất đường chuyền vào khu vực 16m50 cho Sterling tăng tốc đón bóng rồi thực hiện động tác tâng bóng qua đầu thủ thành Vaclik. Đáng tiếc là cột dọc đã từ chối bàn thắng cho các cầu thủ ĐT Anh.

Jack Grealish (áo trắng) thu hút hàng phòng ngự của đối phương. Ảnh: UEFA.

Jack Grealish (áo trắng) thu hút hàng phòng ngự của đối phương. Ảnh: UEFA.

Tuy nhiên, người hâm mộ Anh không phải chờ đợi lâu. Phút thứ 13, tiền vệ Jack Grealish với một quả tạt điệu nghệ bằng chân trái đưa bóng vào giữa khu vực 5m50. Saka không thể đón bóng song phía sau Sterling đã có mặt, ung dung đánh đầu tung lưới thủ thành Vaclik. Như vậy, ngôi sao của Man City đã ghi cả 2 bàn cho tuyển Anh ở vòng chung kết Euro 2020 tính đến thời điểm này.

Các cầu thủ Anh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Sterling. Ảnh: UEFA.

Sau bàn thắng, ĐT Anh vẫn là những người nắm giữ thế trận. Phút 26, trung vệ Maguire tung ra đường chuyền dài từ giữa sân cho Harry Kane băng xuống đón bóng, loại bỏ cầu thủ theo kèm, cứa lòng dứt điểm, song cú dứt điểm không đủ khó để hạ gục thủ môn đối phương.

Ngay lập tức, CH Séc đã chứng minh họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Phút 28, cú ra chân bất ngờ từ khoảng cách hơn 20m của Holes khiến thủ thành Pickford phải bay người cản phá, xuất sắc giữ sạch lưới cho tuyển Anh. Ít phút sau, các cầu thủ CH Séc tiếp tục có cơ hội ngon ăn bằng tình huống lên bóng bên cánh trái. Bóng được tạt vào vòng cấm tuyển Anh và Shaw phá bóng tới chân Soucek. Cầu thủ này lập tức tung cú dứt điểm rất nhanh nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Thế trận diễn ra khá cân bằng. ĐT Séc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn chủ động chơi tấn công sòng phẳng với các cầu thủ Anh. Hai đội tạo ra một trận đấu vô cùng kịch tính với những pha lên bóng ăn miếng trả miếng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết thúc hiệp 1, ĐT Anh dẫn trước ĐT Séc với tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Séc dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ngược lại, các cầu thủ Anh lại chủ động chơi chậm lại, tập trung phần lớn đội hình bên phần sân nhà chờ cơ hội phản công.

Trong khi đó, dù đã có những sự điều chỉnh trong đội hình, nhưng lối chơi của ĐT Séc không có nhiều thay đổi. Các học trò của HLV Jaroslav Silhavy vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của thủ môn Pickford.

Jordan Henderson ghi bàn trong tư thế việt vị. Ảnh: UEFA.

Phút 67, HLV Southgate lần lượt đưa Sterling, Grealish, Saka rời sân. Rashford, thần đồng Bellingham và Sancho vào sân với ý định kiếm thêm bàn thắng định đoạt trận đấu. Tuy nhiên lối chơi của ĐT Anh không có gì khởi sắc. Các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị không để lại nhiều ấn tượng. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 trôi qua mà cả hai đội vẫn chưa có bất cứ cơ hội nào thực sự ngon ăn.

Pha bóng đáng chú ý nhất ở hiệp 2 là khi Jordan Henderson đưa bóng vào lưới ĐT Séc ở phút 86. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo lỗi việt vị.

Trận đấu trôi về những phút cuối mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, ĐT Anh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CH Séc, vươn lên dẫn đầu bảng D với 7 điểm. ĐT Séc có 4 điểm, dẫn đầu danh sách các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu cùng giờ, với chiến thắng 3-1 trước ĐT Scotland, ĐT Croatia cũng có được 4 điểm, nhưng hơn CH Séc số bàn thắng, giành vị trí nhì bảng và tấm vé thứ 2 của bảng D vào vòng loại trực tiếp.

Đội hình xuất phát:

ĐT Séc: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Holes, Masopust, Darida, Jankto, Schick

ĐT Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Grealish, Sterling, Kane

PHẠM ĐIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/tin-cap-nhat/raheem-sterling-toa-sang-giup-anh-dan-dau-bang-d-663287