Rafael Marquez đi vào lịch sử trong ngày Mexico tạo địa chấn World Cup

Đội trưởng Rafael Marquez đi vào lịch sử trong ngày đội tuyển Mexico tạo địa chấn World Cup.

Rafael Marquez được tung vào sân thay cho Guardado ở phút 74 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Mexico. Sự có mặt của số 4 huyền thoại là để tăng chất kinh nghiệm trong phòng ngự ở thời điểm Mexico bị Đức ép sân đến ngộp thở.

Rafael Marquez được tung vào sân ở phút 74.

Ngay sau khi bước qua vạch vôi biên dọc, tấm băng đội trưởng của đội tuyển Mexico đã được trao lại cho Rafael Marquez. Hậu vệ 39 tuổi cũng chính thức có trận đấu thứ 17 ở sân chơi World Cup.

Đặc biệt, đây là kỳ World Cup thứ 5 Rafael Marquez tham dự sau 2002, 2006, 2010, 2014, san bằng kỷ lục của thủ môn đồng hương Antonio Carvajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) và cựu siêu sao Đức Lothar Matthaus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998).

Chưa hết, với tấm băng thủ quân trên tay, Rafael Marquez còn đi vào lịch sử khi là người đầu tiên mang băng đội trưởng ở 5 kỳ World Cup. Và đây là kỷ lục rất khó có người thứ 2 tạo lập được.

Chiến thắng 1-0 của Mexico trước Đức thực sự là cơn địa chấn của World Cup 2018, bởi Đức đang là đương kim vô địch thế giới. Chiến thắng của đại diện CONCACAF cũng cắt đứt chuỗi 8 trận bất bại tại đấu trường World Cup của đoàn quân Joachim Low.

Video: Đức 0-1 Mexico

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/rafael-marquez-di-vao-lich-su-trong-ngay-mexico-tao-dia-chan-world-cup-d407234.html