Rafa Nadal bảo vệ thành công chức vô địch Rogers Cup

Hạt giống số một Rafa Nadal đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ Daniil Medvedev 6-3 6-0 trong trận chung kết Rogers Cup diễn ra tại Montreal, Canada ngày 11-8 để lần thứ năm đăng quang ngôi vô địch ở đấu trường này (2005, 2008, 2013, 2018, 2019).

Rafa Nadal ăn mừng chức vô địch Rogers Cup thứ năm trong sự nghiệp. (Ảnh: USA TODAY Sports)

Rafa Nadal ăn mừng chức vô địch Rogers Cup thứ năm trong sự nghiệp. (Ảnh: USA TODAY Sports)

NDĐT – Hạt giống số một Rafa Nadal đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ Daniil Medvedev 6-3 6-0 trong trận chung kết Rogers Cup diễn ra tại Montreal, Canada ngày 11-8 để lần thứ năm đăng quang ngôi vô địch ở đấu trường này (2005, 2008, 2013, 2018, 2019).

Medvedev bước vào trận đấu quyết định với thành tích khá ấn tượng khi không để thua set nào kể từ đầu giải. Tay vợt 23 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo ra một “cơn địa chấn” trong lần đầu chạm trán “Ông vua sân đất nện” Nadal.

Tuy nhiên, trước một đàn anh ở đẳng cấp hoàn toàn vượt trội, hạt giống số tám người Nga đã không thể làm nên bất ngờ và đành chấp nhận gác vợt sau 70 phút thi đấu, trong đó có bốn lần anh để đối phương bẻ break thành công.

Đây là danh hiệu Masters 1000 thứ 35 trong sự nghiệp của Nadal, đồng thời cũng là lần đầu tiên anh bảo vệ thành công ngôi vương ở một giải đấu không phải trên mặt sân đất nện sở trường.

Trước đó ở bán kết, Medvedev đã vượt qua người đồng hương Karen Khachanov với tỷ số 6-1 7-6(6), trong khi Nadal lại không mất chút mồ hôi nào để giành quyền vào chơi trận chung kết sau quyết định bỏ cuộc của Gael Monfils (do chấn thương mắt cá chân).

Ở bảng đấu của nữ, tay vợt 19 tuổi Bianca Andreescu (Canada) đã đăng quang ngôi vô địch sau khi đối thủ của cô, Serena Williams (Mỹ), bất ngờ quyết định bỏ cuộc vì dính chấn thương ở lưng (tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Andreescu).

VĂN TOẢN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/41181502-rafa-nadal-bao-ve-thanh-cong-chuc-vo-dich-rogers-cup.html