Radar Mỹ tóm mọi đòn tấn công tại Trung Đông

Để đối phó với những cuộc tấn công bằng tên lửa, đạn cối, đạn phản lực... Mỹ đã quyết định triển khai radar Q-53 đến các căn cứ tại Trung Đông.

Lục quân Mỹ tiếp tục ký hợp đồng trị giá 206 triệu USD với hãng Lockheed Martin để trang bị thêm 19 hệ thống radar định vị cơ động tầm xa Q-53. Phần lớn những hệ thống radar nằm trong đợt mua sắm này sẽ được triển khai đến một số căn cứ ở Trung Đông.

"Với tính năng ưu việt, Q-53 đã góp sức lớn vào việc bảo vệ an toàn tính mạng cho các lực lượng tham chiến của Mỹ. Được triển khai từ năm 2010, chúng tôi đã tiếp thu phản hồi để đảm bảo rằng hệ thống này đáp ứng được các yêu cầu chiến thuật và có thể sử dụng để ứng phó với các mối đe dọa toàn cầu", một vị đại diện của Lục quân Mỹ cho biết.

Theo thông tin được công bố, radar pháo binh Q-53 có khả năng phát hiện, phân loại, theo dõi hỏa lực đối phương bắn tới (đạn cối, tên lửa và đạn pháo), tính toán quỹ đạo bay của chúng và xác định vị trí khai hỏa để phản pháo ở góc quay 360 độ (phát hiện hỏa lực đối phương từ mọi hướng).

Việc điều những hệ thống radar tiên tiến này đến Trung Đông nhằm thay thế những radar tầm trung AN/TPQ-36 và AN/TPQ-37 hiện đã già nua trong biên chế của các đơn vị tác chiến chủ lực của quân đội Mỹ.

Hệ thống Q-53 được gắn trên xe tải 5 tấn, có khả năng triển khai nhanh chóng và thích ứng với hoạt động tác chiến cấp chiến thuật của các đơn vị từ bộ binh hạng nhẹ đến các đơn vị hỏa lực mạnh như pháo binh, tên lửa. Q-53 được điều khiển tự động từ xa bằng 1 máy tính hoặc từ xe chỉ huy trang bị hoàn chỉnh.

Radar Q-53 nằm trong chương trình phát triển của Lockheed Martin là một thế hệ radar mới có khả năng linh hoạt ngày càng cao trong việc thích ứng với những nhiệm vụ khác nhau.

Trước đó, Lockheed Martin đã bàn giao 32 hệ thống được sản xuất đầu tiên cho Quân đội Mỹ và đến thời điểm hiện tại đang sản xuất thêm 33 hệ thống khác trong khuôn khổ hợp đồng được kí kết tháng 3/2012.

Việc Mỹ quyết định tăng cường Q-53 đến Trung Đông do trong thời gian qua, khí tài này đã chứng minh được độ tin cậy của mình khi hoạt động tại Iraq. Ngoài việc bảo vệ các căn cứ, Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cũng là mục tiêu sẽ được Q-53 bảo vệ. Bởi chỉ tính từ đầu năm 2020, cơ quan này đã hứng chịu ít nhất 4 cuộc tấn công bằng tên lửa. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/radar-my-tom-moi-don-tan-cong-tai-trung-dong-3401391/