Radar Container tới Kaliningrad giúp Nga theo dõi toàn bộ châu Âu

Một trạm radar cảnh giới ngoài đường chân trời của Nga sẽ xuất hiện tại Kaliningrad, có khả năng kiểm soát toàn bộ không phận châu Âu.

Thông tin trên được hãng thông tấn TASS đăng tải trong ngày 19/3, sau khi dẫn nguồn từ một quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga.

Chúng ta đang nói về radar cảnh báo sớm 29B6 Container, khí tài này có thể phát hiện quá trình cất cánh của các đơn vị hàng không lớn, phóng tên lửa hành trình hoặc kích hoạt vũ khí siêu thanh ở khoảng cách lên tới 3 nghìn km. Phạm vi của trạm radar này bao gồm toàn bộ lãnh thổ của châu Âu, kể cả Vương quốc Anh. Cụ thể là nó giám sát được 5.000 mục tiêu khí động học và đạn đạo trong bán kính lên tới 3.000 km.

Đây sẽ là trạm radar 29B6 Container thứ hai đi vào phục vụ. Bộ thiết bị đầu tiên bắt đầu được triển khai tại làng Mordovian của Kovylkino vào ngày 1 tháng 12 năm 2019.

Trạm radar cảnh giới ngoài đường chân trời mang tên Container của Nga. Ảnh: TASS.

Trạm radar cảnh giới ngoài đường chân trời mang tên Container của Nga. Ảnh: TASS.

Nguồn cung cấp tin của TASS không cho biết thời gian chính xác cho việc lắp đặt trạm radar, nhưng tuyên bố rằng điều đó sẽ xảy ra "trong tương lai gần". Ông giải thích rằng cả hai trạm radar Container sẽ hoạt động song song, bổ sung cho nhau. Việc so sánh dữ liệu của hai radar sẽ cho phép xác định chính xác hơn vị trí của các mục tiêu cần theo dõi.

Tính năng chính của radar 29B6 Container là khả năng giám sát tình hình bên ngoài "tầm nhìn" trực tiếp của sóng điện từ, nghĩa là nó "nhìn thấy" các mục tiêu phía sau chỗ uốn cong của bề mặt trái đất. Điều này do thực tế là khí tài trên nhận được tín hiệu phản xạ từ lớp ion hóa của bầu khí quyển Trái đất, nằm ở độ cao ít nhất 60 km.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/radar-container-toi-kaliningrad-giup-nga-theo-doi-toan-bo-chau-au/20200319041238256