Rác thải xây dựng 'xâm chiếm' dự án tại Đà Nẵng

Một khối lượng lớn rác thải xây dựng liên tục đưa về dự án tại Đà Nẵng, đổ vào vị trí san lấp đất nền.

Tháng 9/2019, phản ánh đến báo điện tử Người Đưa Tin, người dân TP.Đà Nẵng cho biết, có tình trạng tập kết rác thải, xà bần, giá hạ (gọi chung là rác thải xây dựng - PV) từ nhiều khu vực về đổ tại địa bàn. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, xấu xí hình ảnh đô thị mà còn khiến dư luận bức xúc.

Vào cuộc tìm hiểu, PV ghi nhận được thông tin của người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở.

Liên tục trong nhiều ngày tháng 9/2019, hàng loạt xe tải cỡ vừa, nhỏ chở theo rác thải xây dựng đổ tại phường Hòa Hải.

Điều bất ngờ là hoạt động này ngang nhiên diễn ra ban ngày. Khi thấy sự xuất hiện của PV, các đối tượng chuyên chở giá hạ, xà bần đột ngột cho xe tải bỏ chạy. Cũng tại hiện trường, do xà bần, giá hạ lẫn quá nhiều rác thải nên luôn có một nhóm người đào bới, thu lượm "ve chai".

"Chúng tôi thấy giá hạ lẫn nhiều rác, bao bì có thể tận dụng nên ngày ngày ra đây đào bới kiếm tiền ve chai", một phụ nữ tay thoăn thoắt nhặt bao bì xi măng nói.

Theo đơn vị quản lý dự án, đây là hoạt động đổ trộm rác thải xây dựng.

Theo đơn vị quản lý dự án, đây là hoạt động đổ trộm rác thải xây dựng.

"Giá hạ, xà bần là rác thải công trình xây dựng phải đem đổ bãi rác. Tôi chưa nói đến kết cấu nền đất yếu, đất đắp, việc dùng rác san lấp dự án là sai hoàn toàn. Giả dụ sau này anh mua lô đất đúng ngay vị trí san lấp bằng xà bần, rác rê ấy, anh có dám làm nhà không?", vị này nói.

Trao đổi với PV, đại diện một dự án cho biết, xà bần, giá hạ đổ tại khu vực đang san lấp đất nền dự án là do ... người dân đổ trộm?!

Khi PV thắc mắc rằng, dự án của đơn vị sao lại có chuyện người dân có thể đổ giá hạ, xà bần vào thì vị này cho rằng, dự án của ông rộng cả trăm ha nên không quản lý nổi.

Sau đó, vị này nói rằng, lỗi ở đây là của chính quyền khi không quản lý được việc người dân đổ giá hạ vào dự án của ông.

Nói về giải pháp xử lý số xà bần, giá hạ này, vị này cho biết, chưa có cách giải quyết.

Cuối cùng, thay vì cho rằng tìm ông là "đúng người rồi" thì vị quản lý này nói rằng mình chỉ là "người làm thuê".

Trong khi đó, ở cấp chính quyền, ông Lưu Xuân Hùng, Đội trưởng Quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn ghi nhận những thông tin mà báo chí cung cấp.

"Dự án của ông quản lý ai vào đó mà đổ xà bần được, hay là ông muốn người ta đổ xà bần vào để ông đỡ đổ đất đồi?

Trừ khi đơn vị không quản lý nổi thì cần đề nghị chính quyền hỗ trợ. Cơ quan chức năng sẽ quản lý, giám sát theo quy định chứ không thể vào đất của doanh nghiệp mà canh được...", ông Hùng nói.

Cũng theo Đội trưởng Quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn, việc san lấp hạ tầng được quy định rõ ràng trong hồ sơ dự án, không ai cho phép dùng xà bần, giá hạ để san lấp đô thị. Nếu doanh nghiệp san lấp bằng xà bần, giá thì cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Danh Trần

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/rac-thai-xay-dung-xam-chiem-du-an-fpt-city-da-nang-chu-dau-tu-va-chinh-quyen-da-bong-trach-nhiem-a449384.html