Rác thải tồn đọng hàng trăm tấn vì thiếu kinh phí xử lý

Những tháng gần đây, do xã nợ hơn 100 triệu đồng tiền phí xử lý rác thải nên hàng trăm tấn rác tồn ứ tại bãi thải của xã Duy Hải (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) khiến không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, rác trong dân bị ùn ứ ngày một nhiều, cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Duy Hải là xã ven biển, có hơn 2.000 hộ với khoảng 8.000 nhân khẩu. Bên cạnh đó, lượng công nhân xây dựng các nơi đến làm việc cho dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và một số công trình khác khoảng trên 2.000 người. Do vậy, lượng rác thải ra hằng ngày tại địa phương này rất lớn. Dọc các con đường ở xã Duy Hải, nhiều bao rác của dân để ngoài đường vài ngày mới được thu gom đem về bãi rác tập trung của xã nên bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng, giòi bọ sinh nở gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Mùi hôi thối theo hướng gió phát tán tứ phía, bay vào khu dân cư khiến người dân chịu không nổi. Chị Nguyễn Thị T, công nhân tại công trình xây dựng Dự án Nam Hội An cho biết: "Công nhân lao động vất vả, đến trưa mới được nghỉ đi ăn cơm nhưng quán cơm lại quá gần bãi rác. Ngặt nỗi, chủ công trình đặt cơm trưa tại đây cho gần nên đến bữa hàng trăm người ai cũng phải ra đây ăn. Ăn ở đây dễ bị ngộ độc vì vừa ăn vừa đuổi ruồi. Chúng tôi mong muốn bãi rác này được xử lý di dời đi nơi khác". Còn ông Lê Văn H, một người dân sống gần khu bãi rác cho biết, ngày nào xe ben chở rác cũng đem rác từ khu dân cư đổ ở đây nhưng không thấy xử lý khiến mất vệ sinh nghiêm trọng. Vài tháng nay nhiều người không chịu nổi mùi hôi phát ra từ bãi rác nên báo lên xã, nhưng càng ngày rác vẫn ùn ứ làm tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng...

Bãi rác thải của xã Duy Hải cạnh công trình xây dựng Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Bãi rác thải của xã Duy Hải cạnh công trình xây dựng Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Trước sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thống-Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho hay, đến tháng 9-2018, xã còn nợ trên 100 triệu đồng tiền phí xử lý rác thải của Cty CP Môi trường đô thị Quảng Nam. "Thống kê cho thấy có khoảng 250 hộ chưa chịu nộp tiền rác. Chính quyền xã phân công 5 tổ tiến hành họp dân tại 5 thôn trên địa bàn, vận động người dân nộp tiền rác 20.000 đồng/tháng, đối với những gia đình khó khăn thì được xem xét miễn giảm. Tuy nhiên, rất khó để thu đủ số tiền còn nợ của Cty Môi trường. Ứng ngân sách thì không được, xã đang kiến nghị huyện sắp đến có hướng hỗ trợ"- ông Thống lý giải. Còn theo ông Nguyễn Hữu Danh - Đội phó Đội môi trường Duy Xuyên (thuộc Cty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam) thống kê, hiện bãi thải rác của xã Duy Hải còn tồn từ 25-30 xe rác, mỗi xe khoảng 25 tấn thì số lượng bãi rác này còn tồn hàng trăm tấn rác chưa được vận chuyển đến nơi quy định để xử lý. Về nguyên nhân bãi rác tồn tại lâu ngày, ông Danh cho biết do UBND xã Duy Hải còn nợ lớn từ tháng 4-2018 đến nay. Nếu xã có hướng trả nợ thì đơn vị sẽ cố gắng xử lý càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, theo ông Đoàn Kim Thịnh - Phó Tổng giám đốc Cty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam, trên địa bàn Quảng Nam có nhiều xã nợ tiền xử lý rác thải nhưng Duy Hải là xã nợ lâu nhất. "Từ tháng 4-2018 đến nay, đơn vị đã nhiều lần gởi văn bản đối chiếu công nợ nhưng xã Duy Hải không chịu trả và độ hợp tác không tốt nên đơn vị phải tạm dừng thu gom rác thải. Theo hợp đồng kinh tế giữa Cty và xã ký kết, sau thời gian không hợp tác chi trả theo thỏa thuận hợp đồng, Cty tạm dừng thu gom rác đến khi nào phía đối tác thanh toán kinh phí thì đơn vị sẽ thực hiện lại bình thường. Để Cty tồn tại, chúng tôi phải chấm dứt hợp đồng những chỗ như vậy, cho dù trong thâm tâm chúng tôi muốn lấy rác để cho các xã ven biển được sạch nhưng do điều kiện như thế nên chúng tôi phải tạm dừng", ông Thịnh bày tỏ.

B.B-B.N

Lãnh đạo Cty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam cũng cho biết thêm, hiện các địa phương trong địa bàn tỉnh nợ tiền thu gom, xử lý rác thải lên đến 10 tỷ đồng nên việc hoạt động của Cty hiện rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Cty tự cân đối thu chi và vẫn tiếp tục việc thu gom rác thải bình thường. Nếu như xã, huyện nào cũng như Duy Hải thì Cty sẽ phá sản.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_200253_rac-thai-ton-dong-hang-tram-tan-vi-thieu-kinh-phi-xu-ly.aspx