Rác thải sau lũ phủ kín lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Ngày 19/9, đơn vị chức năng đã đưa phương tiện cơ giới để tiến hành dọn rác tại lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Trước đó vài ngày, việc dọn rác ở lòng hồ thủy điện đã được thực hiện bằng phương pháp thủ công nhưng hiệu quả không cao.

Công nhân tập trung dọn rác ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, sau đợt mưa lũ lớn vừa qua, lòng hồ thủy điện Bản Vẽ như một bãi rác khổng lồ với lượng lớn là gỗ, củi, các loại cây và cả xác gia súc, gia cầm… trôi từ thượng nguồn về. Rác thải ứ đọng trong lòng hồ qua địa bàn nhiều xã như Hữu Khuông, Mai Sơn, Nhôn Mai (huyện Tương Dương), gây nguy hiểm cho giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Chị Lương Thị Mùi - một người sống ở khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cho biết, sống ở đây đã hơn 10 năm nhưng chưa năm nào chị thấy rác thải đổ về nhiều như lần này. Thân gỗ, rác thải phủ kín mặt hồ nên việc đi lại bằng thuyền rất khó khăn.

Nhiều loại cây, gỗ... lớn nhỏ phủ kín mặt nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Để khắc phục tình trạng trên, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã hợp đồng thuê Công ty cổ phần xây dựng Hà Lâm và Công ty Lâm nghiệp Tương Dương thu dọn rác thải ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Ông Thái Doãn Nam (Công ty cổ phần xây dựng Hà Lâm), Đội trưởng phụ trách dọn rác ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cho biết: “Đơn vị đang tập trung nhân lực và máy móc để thu dọn rác thải. Tuy nhiên, việc thu dọn rác thải phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Nếu mưa lớn, thời gian dọn vệ sinh sẽ phải kéo dài hơn".

Về phương án dọn rác, các đơn vị tập trung dọn rác ở những điểm giao thông trọng yếu để đảm bảo tàu thuyền đi lại được thuận lợi. Việc dọn rác bằng phương pháp thủ công hiệu quả chưa cao nên các đơn vị đã điều động phương tiện cơ giới là máy xúc, xe tải… để thu dọn rác thải. Dự kiến, việc thu dọn rác thải ở lòng hồ thủy điện phải mất từ 15 ngày đến 1 tháng mới có thể hoàn thành.

Ông Tạ Hữu Hùng - Phó Giám đốc Thủy điện Bản Vẽ cho biết, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về lòng hồ thủy điện đã kéo theo rất nhiều các loại rác thải phủ kín mặt hồ. Do có mưa lớn, lượng rác thải lớn nên việc thu dọn rác gặp nhiều khó khăn. Hiện, thủy điện Bản Vẽ đang xả tràn ở mức 604 m3/s.

Thủy điện Bản Vẽ có công suất thiết kế 320 MW, là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ. Vừa qua, do ảnh hưởng của bão và mưa to, lượng nước đổ về thủy điện Bản Vẽ rất lớn. Đỉnh điểm vào ngày 30/8, lượng nước đổ về từ thượng nguồn vào lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có lúc lên đến 4.200 m3/s.

Nguyễn Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/rac-thai-sau-lu-phu-kin-long-ho-thuy-dien-ban-ve-20180919150355917.htm