Rác thải đại dương tiếp tục tấn công bãi biển Vũng Tàu

Chiều 20/8, rác thải đại dương như củi khô, chai, lọ, bèo... từ các nơi khác trôi dạt về trải dài khoảng 3,5-4km khắp Bãi Dâu, Bãi Dứa và Bãi Trước. Đây là đợt tấn công lần thứ 2 của rác đại dương trong năm 2020 sau đợt rác thải đại dương dồn về bờ biển Bãi Sau (từ ngày 20 đến 25/7).

Công nhân Công ty CP dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu thu gom rác đại dương trôi dạt vào biển Bãi Trước - Vũng Tàu.

Công nhân Công ty CP dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu thu gom rác đại dương trôi dạt vào biển Bãi Trước - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Trung Trực, Phó Giám đốc Công ty CP dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu cho biết, đợt rác thải đại dương tấn công bờ biển Vũng Tàu lần này xuất hiện từ ngày 15/8, ước tính mỗi ngày rác dồn về khoảng 12 tấn. Ngày 19/8, công ty đã dọn dẹp sạch sẽ, không còn rác trên bãi biển. Nhưng đến chiều 20/8, rác lại tiếp tục tấp vào bờ biển Vũng Tàu. Công ty đã huy động gần 20 công nhân thu gom rác để đưa đi xử lý tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ).

Theo ông Trực, lượng rác đại dương từ vùng cửa sông Cần Giờ, Đồng Nai, các tỉnh miền Tây trôi dạt theo gió về đây. Hàng năm, các bãi biển Vũng Tàu phải hứng chịu từ 2 đến 3 đợt rác thải từ đại dương dạt vào, mỗi đợt nhanh thì 3-4 ngày, lâu hơn kéo dài cả tuần với nhiều loại rác. Theo chu kỳ, có 2 đợt rác dạt vào nhiều nhất là cuối tháng 4, đầu tháng 5 khi thời tiết chuyển gió mùa Tây Nam và cuối tháng 9, đầu tháng 10 khi thời tiết chuyển gió từ Tây Nam sang Đông Bắc, kết hợp thủy triều lớn đẩy rác từ khắp nơi trôi về. Tuy nhiên, năm nay, từ tháng 7, BR-VT và các tỉnh Nam bộ đang trải qua một đợt triều cường, gió mạnh, mưa lớn và áp thấp nhiệt đới làm lượng rác từ Cần Giờ và các cửa sông Sài Gòn, Đồng Nai, các tỉnh miền Tây trôi dạt vào biển Vũng Tàu đến sớm hơn chu kỳ những năm trước.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202008/rac-thai-dai-duong-tiep-tuc-tan-cong-bai-bien-vung-tau-907098/