Rác thải 'bức tử' hai bờ sông Nhuệ

Rác thải chất thành đống, nước đen kịt,…là những điều mà người dân bên sông Nhuệ khu vực phường Phúc Là và Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) thường xuyên phải gánh chịu. Bãi rác trải dài hơn 1 km bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống nơi đây.

Theo người dân sống xung quanh phản ánh, tình trạng rác thải đổ tràn lan dọc bờ sông đã có từ lâu và các bãi rác này ngày càng lớn dần, lan cả xuống lòng sông.

Theo người dân sống xung quanh phản ánh, tình trạng rác thải đổ tràn lan dọc bờ sông đã có từ lâu và các bãi rác này ngày càng lớn dần, lan cả xuống lòng sông.

Khu vực ô nhiễm với đủ loại rác thải từ sinh hoạt, công nhiệp, nông nghiệp, y tế,….. trải dài hơn 1km

Khu vực ô nhiễm với đủ loại rác thải từ sinh hoạt, công nhiệp, nông nghiệp, y tế,….. trải dài hơn 1km

Rác thải bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Lòng sông Nhuệ đen kịt, ngập tràn rác thải.

Mảng rác lớn trôi giữa dòng sông.

Khu vực này trở thành điểm đen về rác không chỉ của Phúc La, Kiến Hưng mà của cả quận Hà Đông.

Bên cạnh tình trạng đổ rác bừa bãi, ngay cạnh tấm biển cảnh báo cấm đốt rác là bãi tro lớn.

Tình trạng đốt rác bừa bãi tiểm ấn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC.

Ông Nguyễn Việt Hùng (Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) cho biết:"Tôi đã sống tại khu vực từ lâu đã bị ô nhiễm như này, từ hôm qua 19/2 thấy có người xuống sông dọn dẹp nên rác mới được giảm đi, từ hôm trước rác còn kín cả lòng sông khiến gia đình tôi vô cùng lo sợ về tình hình dịch bệnh."

Theo quan sát, chiều 20/2 có hơn chục công nhân đang dọn rác tại lòng cũng như 2 bên bờ sông.

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường sông Nhuệ vẫn chưa được cải thiện nhiều do lượng rác quá lớn. Người dân sinh sống hai bên bờ sông Nhuệ tại vẫn mong mỏi, chờ đợi một giải pháp thực sự hiệu quả để chấm dứt cảnh sống chung với rác.

Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/rac-thai-buc-tu-hai-bo-song-nhue-a466399.html