Rác 'tấn công' rạch giữa lòng TP.Tây Ninh

Người dân TP.Tây Ninh (Tây Ninh) bức xúc trước tình trạng xả rác bừa bãi khiến con rạch trong xanh giữa trung tâm thành phố bị tắc nghẽn.

Người dân tự nguyện vớt rác trên rạch Tây Ninh - Ảnh: Giang Phương

[VIDEO] Dòng kênh đen giữa lòng thành phố Tây Ninh

Thường xuyên đến rạch Tây Ninh tập luyện vào mỗi sáng, nữ huấn luyện viên yoga Phạm Thị Ngọc Dung (40 tuổi, ngụ P.2, TP.Tây Ninh) bức xúc: “Thời gian gần đây, tôi chứng kiến cảnh nhiều người thiếu ý thức cứ đổ rác thải xuống lòng rạch. Từ đó, lượng rác ngày càng ứ đọng. Có những sáng tôi không thể tập nổi vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc”.

Chị Dung cho biết thêm, trước đây chị thường ra rạch Tây Ninh hít thở không khí trong lành, tập luyện, dạy các em nhỏ. “Tôi tự hào vì giữa lòng trung tâm TP có một con rạch xinh đẹp chạy qua, vừa tốt về phong thủy, khí hậu mát mẻ hơn, cũng là nơi người dân tìm đến thư giãn, tập thể dục mỗi ngày...

Thế nhưng tôi rất buồn vì con rạch đang từng ngày bị bức tử. Nếu cơ quan chức năng không xử lý nghiêm hành vi xả rác nơi công cộng kịp thời thì tương lai con kênh sẽ bị giết chết”, chị Dung nói.

Ghi nhận thêm của PV Thanh Niên, rác thải tràn lan từ bịch ni lông đến chai nhựa, thậm chí nệm, ghế... nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Rác xuất hiện nhiều nhất vào sáng sớm và buổi chiều khi các đội vớt rác chưa hoạt động.

Ông Phạm Minh Hùng (50 tuổi, ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh), người dọn rác trên lòng rạch Tây Ninh suốt hơn 4 năm qua, cho hay: “Họ cột rác lại thành bịch còn đỡ, đằng này cứ ném thẳng xuống kênh. Vừa dọn hôm nay, sáng họ lại ném xuống, bức xúc lắm. Nhưng mình chỉ là người dân, vớt rác cũng là cái nghề làm thuê nên chỉ biết vớt tới vớt lui làm sao cho sạch”.

Ông Hùng chỉ mong người dân xem lòng kênh là nơi công cộng tôn thêm vẻ đẹp cho TP và ngừng xả rác.

Anh Nguyễn Trung Dũng, Phó bí thư Thành đoàn TP.Tây Ninh cho biết, từ năm 2015, Thành đoàn phối hợp Phòng TN-MT TP đảm nhiệm công tác dọn lục bình, rác thải trên rạch, đoạn qua khu vực nội ô TP (dài khoảng 5 km). Khu vực bị xả rác nhiều nhất tập trung chủ yếu bên cạnh một số quán ăn, quán nhậu khu chợ đêm và một đoạn chợ Tây Ninh.

“Trước đây khi mở chợ đêm, UBND TP.Tây Ninh có yêu cầu các đơn vị tổ chức, cá nhân cam kết xử lý rác thải đúng nơi quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện trở lại tình trạng người dân ném rác xuống kênh”, anh Dũng cho biết và nói thêm: “Việc các hàng quán xả rác, người dân có phản ánh nhưng cái khó là không bắt được tận tay nên không thể xử phạt. Do đó, chúng tôi chủ yếu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không xả rác mà thôi”.

Ngày 8.11, trả lời PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo UBND TP.Tây Ninh cho biết tính đến tháng 10.2018, TP có số hộ dân đăng ký thu gom rác là 11.160 hộ, chỉ đạt 1/3 tổng số hộ dân trên địa bàn. Hiện UBND TP giao chủ tịch UBND các phường, xã bố trí lực lượng kiểm tra, xử phạt hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định và vứt rác bừa bãi xuống rạch Tây Ninh, đồng thời giao Phòng TN-MT TP phối hợp với Thành đoàn thực hiện thu gom rác và lục bình phát sinh hằng ngày để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị

Giang Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/rac-tan-cong-rach-giua-long-tptay-ninh-1021881.html