Rắc rối chất chồng nếu Ligue 1 hạ màn sớm

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe vừa quyết định dừng mọi hoạt động thể thao tới hết tháng 8. Đây là cơ sở pháp lý để Ban tổ chức Ligue 1 tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm giải quyết mùa giải 2019-2020. Theo đó, Ligue 1 mùa này chỉ mới diễn ra 28 vòng đấu nhưng coi như chấm dứt và xác định mọi thứ hạng dựa trên BXH hiện tại. PSG bảo vệ thành công ngôi vô địch. Marseille và Rennes cũng có vé dự Champions League. Ba đội kế tiếp là Lille, Reims và Nice dự Europa League.

Chủ tịch CLB Lyon Jean-Michel Aulas không bằng lòng để giải VĐQG Pháp hạ màn sớm.

Chủ tịch CLB Lyon Jean-Michel Aulas không bằng lòng để giải VĐQG Pháp hạ màn sớm.

Rắc rối pháp lý đầu tiên bắt đầu từ Lyon với vị Chủ tịch đầy tham vọng Jean-Michel Aulas. Người đàn ông quyền lực 71 tuổi trước đó đề xuất phương án đá play-off nhằm xác định đội vô địch, các đội dự cúp châu Âu và đội rớt hạng. Ông Aulas dựa theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Thể thao Roxana Maracineanu rằng có thể trở lại thi đấu vào tháng 8 trong các sân không khán giả nếu tình hình dịch bệnh tiến triển tích cực. Chính vì thế, ông Aulas cho rằng Ban tổ chức Ligue 1 đã vội vã kết thúc mùa giải sớm. Ngoài ra, ông còn viện dẫn những thông báo của UEFA về việc đá hay dừng các giải VĐQG thành viên. UEFA trước đó mong muốn các giải VĐQG kết thúc vào ngày 2-8 và xác định các đội bóng dự hai cúp châu Âu dựa trên "thành tích thể thao" hơn là bất cứ lý do tùy tiện nào khác. "Tôi đã đọc kỹ những gì UEFA nói. Họ muốn chúng ta đi hết giải đấu, ngay cả khi phải chơi theo dạng rút gọn (play off) vào tháng 8. Những trận đấu play off có thể thu hút sự quan tâm của một số đài truyền hình", ông Aulas nói.

Vị chủ tịch 71 tuổi dự kiến sẽ kiện Ban tổ chức giải Ligue 1 vì Lyon của ông thiệt hại hàng chục triệu EUR. Lý do là Lyon chỉ đứng vị trí thứ 7 khi mùa giải chấm dứt đột ngột nên không có cơ hội dự các cúp châu Âu lần đầu tiên sau 24 năm. Cơ hội Lyon giành quyền đá cúp châu Âu mùa tới vẫn còn nhưng rất nhỏ. Đó là phải thắng tân vương Ligue 1 là PSG ở trận chung kết League Cup hoặc thắng giải Champions League. Ông Aulas vẫn khăng khăng là các quan chức LĐBĐ Pháp đã quá vội vàng dù có quá nhiều bất công. Chẳng hạn như Lyon chỉ thua Nice có 1 điểm nhưng có nhiều lợi thế hơn trong thời gian tới. Đó là Lyon đã đá 15 trận sân nhà, Nice mới 13. Nice chỉ mới gặp PSG và Marseille 2 lần, trong khi Lyon đã gặp 3 lần với 2 đối thủ đầu bảng (đều thua).

Một khi Lyon phát đơn kiện thì nguy cơ dẫn tới tình trạng kiện dây chuyền ở Ligue 1 nữa. Đội rớt hạng Amiens có khả năng cũng sẽ làm đơn khởi kiện bởi vì đội bóng này thua đội trụ hạng ở trên là Nimes 4 điểm trong lúc còn tới 10 vòng đấu nữa. Lille cũng có khả năng phát đơn bởi vì đội bóng của HLV Christopher Galtier chỉ thua Rennes có 1 điểm nên vẫn sáng cơ hội lấy vé dự Champions League thay vì Europa League.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_224188_rac-roi-chat-chong-neu-ligue-1-ha-man-som.aspx