Rác dồn ứ vì... xã nợ tiền

Do không có kinh phí để thanh toán cho Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam, rác thải ở xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, Quảng Nam đang bị dồn ứ, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Bãi tập kết rác tại xã Duy Hải đang gây ô nhiễm nghiêm trọng - Ảnh: HỮU TRÀ

Bãi tập kết rác thải tại thôn Tây Sơn Tây (xã Duy Hải) ngập tràn rác đủ loại, kéo dài suốt từ đường liên xã đến gần công trình xây dựng Khu du lịch nam Hội An. Rác ứ đọng lâu ngày nên ruồi nhặng sinh sôi, dòi bọ lúc nhúc, bốc mùi hôi thối khiến người đi đường phải bịt mũi, nín thở.

Gia đình bà Lê Thị Xị, nhà ở gần bãi rác nhất, mở quán bán cơm cho công nhân thi công công trình khu du lịch, cho biết những tháng trước Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam đều đặn thu gom, rác về tới đâu xe vận chuyển hết đến đó. Tuy nhiên, từ tháng 9.2018 đến nay, việc vận chuyển rác bị ách tắc, rác thải các nơi đổ về nhưng khâu thu gom cầm chừng khiến hàng chục tấn rác ùn ứ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Duy Hải, thừa nhận việc rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường là do… xã thiếu nợ công ty hơn 100 triệu đồng, cho đến những ngày cuối năm 2018 vẫn chưa biết “xoay” đâu ra để trả.

Theo ông Thống, khi chưa có công trình xây dựng Khu du lịch nam Hội An, lượng rác thải cũng vừa phải, xã đủ tiền trả cho lực lượng thu gom vận chuyển rác. Nhưng khi khu du lịch này mọc lên, hơn 2.000 công nhân các nơi đổ về ở trọ tại các khu nhà dân cũng góp phần làm tăng đột biến rác thải. Phía Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam căn cứ theo khối lượng rác thải thu gom để tính tiền, trong khi nhiều hộ dân không đóng tiền theo quy định.

Trao đổi với PV Thanh Niên về giải pháp xử lý hàng chục tấn rác đang dồn ứ, ông Thống cho hay sẽ quyết liệt yêu cầu gần 300 hộ dân đóng phí vệ sinh môi trường để trả nợ cho Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam. “Chúng tôi đã báo cáo xin chủ trương của huyện để xử lý. Ngày tết cũng cận kề, không giải quyết sớm thì người dân mang rác đổ ra đường càng nhiều, khiến tình trạng rác ứ đọng thêm trầm trọng”, ông Thống nói.

Ông Đoàn Kim Thịnh, Phó giám đốc Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam, khẳng định việc công ty dừng vận chuyển rác thải ở xã Duy Hải là theo đúng hợp đồng đã ký kết với xã. “UBND xã Duy Hải xác nhận đến ngày 31.10.2018 trả trước 50 triệu đồng và cam kết nếu không trả sẽ bị cắt vận chuyển rác thải. Nhưng cuối cùng xã không thực hiện, buộc lòng công ty phải áp dụng biện pháp dừng vận chuyển rác”, ông Thịnh giải thích.

Lãnh đạo Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam cũng cho biết hiện nhiều xã ở Quảng Nam đang nợ trên 10 tỉ đồng tiền thu gom vận chuyển rác. “Nếu xã nào cũng vi phạm hợp đồng, nợ nần dây dưa, không có phương án trả nợ thì công ty rất khó khăn, không đảm bảo thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt xuyên suốt”, ông Thịnh nói thêm.

Hữu Trà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/rac-don-u-vi-xa-no-tien-1041103.html