Ra viện sớm, thăm người ủng hộ... những hành động gây tranh cãi của ông Trump

Dù đang phải điều trị Covid-19 nhưng ông Trump lại có hành động gây tranh cãi khi ngồi trên ô tô cùng các đặc vụ đi thăm người ủng hộ đứng bên ngoài bệnh viện.

Theo CNN, giữa lúc đang được điều trị Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khỏi bệnh viện và lên xe để đi chào những người ủng hộ đang đứng ngoài Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed.

Ngồi trong ô tô và đeo khẩu trang, Tổng thống Trump vẫn tay chào những người ủng hộ qua cửa kính. Hành động của ông Trump được cho là thể hiện sức mạnh bản thân. Tuy nhiên, hành động này có thể gây nguy hiểm cho đội ngũ nhân viên kề cận với Tổng thống. Theo CNN, dường như ông Trump không hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh có tính lây nhiễm cao này.

Hôm 4/10, bác sĩ của Tổng thống Trump đã cho công bố một số chi tiết đáng quan ngại về tình hình sức khỏe của Tổng thống bao gồm nhà lãnh đạo Mỹ 2 lần bị tụt oxy.

Một bác sĩ làm việc tại Trung tâm Walter Reed đã chỉ trích chuyến đi quanh bệnh viện vào ngày 4/10 là hành động gây nguy hiểm cho tính mạng của các đặc vụ, những người đi cùng ông Trump trên chiếc SUV ra ngoài bệnh viện.

“Tất cả mọi người có mặt trên chiếc xe trong chuyến đi không cần thiết của Tổng thống đều phải cách ly ngay 14 ngày. Họ có thể bị ốm. Họ có thể chết. Chỉ vì màn kịch chính trị. Tổng thống Trump đã đẩy sự sống của họ vào nguy hiểm chỉ vì màn kịch đó. Đó là hành động mất trí”, bác sĩ James Phillips viết trên Twitter.

“Chiếc SUV của Tổng thống không chỉ có khả năng chống đạn, mà nó còn kín tới mức chống được cả các cuộc tấn công hóa học. Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi ngồi cùng trong xe của ông Trump là rất cao”, ông Phillips nhận định.

Bất chấp mối đe dọa tới những người khác đang làm việc trong bệnh viện, lái xe và nhân viên an ninh, phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho hay, hoạt động di chuyển này đã được đội ngũ y tế xác minh an toàn nên mới được làm và những biện pháp phòng bệnh thích hợp như mặc PPE cũng đã được thực hiện.

Những bức ảnh được công bố trên truyền thông cũng cho thấy, một đặc vụ ngồi hàng ghế trước trong xe chở ông Trump mặc nguyên một bộ bảo hộ y tế, đeo mặt nạ phòng độc và kính chắn giọt bắn.

Trong khi đó, Văn phòng Nhà Trắng mới lần đầu tiên gửi thư điện tử cho tất cả nhân viên vào đêm ngày 4/10 kể từ khi Tổng thống Trump được xác định dương tính với virus corona chủng mới vào sáng sớm ngày 2/10. Trước khi nhận được email, các nhân viên Nhà Trắng không nhận được thông báo nào về về việc vẫn đi làm hay ở nhà giữa lúc một số người đồng nghiệp cũng đã được chẩn đoán mắc Covid-19. Theo CNN, một phần nội dung email nhấn mạnh, các nhân viên không nên tới văn phòng xét nghiệm của Nhà Trắng nếu như họ có triệu chứng.

Việc ông Trump mắc Covid-19 dường như không làm thay đổi mức độ nhận thức về tính nguy hiểm đối với những người ủng hộ tham gia các sự kiện vận động tranh cử của nhà lãnh đạo Mỹ.

Cụ thể, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump là ông Jason Miller chia sẻ với CNN rằng, chiến dịch vận động sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang. Song ông này không nhắc tới việc những người tham dự sự kiện có phải tự đeo khẩu trang cá nhân hay không.

“Chúng tôi sẽ không giấu nỗi sợ hãi”, ông Miller nói.

Theo nhóm y tế của ông Trump tuyên bố hôm 4/10, nồng độ oxy của Tổng thống hiện đạt 98%. Nếu tình hình được cải thiện, khả năng ông Trump sẽ được ra viện vào hôm nay (5/10).

Trước đó, đội ngũ y tế tại Trung tâm Walter Reed cho biết ông Trump được điều trị bằng dexamethasone, loại thuốc chuyên trị các trường hợp mắc Covid-19 có triệu chứng nặng.

Hướng dẫn điều trị Covid-19 của Viện Y tế quốc gia Mỹ cho biết, dexamethasone chỉ nên được sử dụng cho bệnh nhân được nhập viện phải dùng máy thở hoặc người cần được thở oxy. Ngoài ra, dexamethasone được khuyến cáo tránh sử dụng với các bệnh nhân chưa cần thở oxy.

Theo New York Times, dexamethasone đã được dùng cho các bệnh nhân nhập viện mắc Covid-19 trong thử nghiệm lâm sàng ở Anh và được phát hiện là có ích cho những bệnh nhân có triệu chứng nặng.

Dexamethasone vốn là một loại thuốc được sử dụng với nhiều loại bệnh lý nhờ tác dụng chống viêm và ức chế miễn dịch.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-trump-lien-tuc-gay-tranh-cai-khi-di-tham-nguoi-ung-ho-doi-ra-vien-som-265926.html