Ra vào đảo Lý Sơn bắt đầu nhộn nhịp sau 15 ngày giãn cách

Kể từ sáng ngày 17/4, sau 15 ngày tạm dừng hoạt động, các chuyến tàu vận chuyển hành khách ra vào huyện đảo Lý Sơn đã được phép hoạt động trở lại. Một không khí phấn khởi vì việc lưu thông đã trở lại bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tỉnh ra, vào đảo Lý Sơn.

Người dân Lý Sơn phấn khởi khi được lưu thông trở lại sau 15 ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Người dân Lý Sơn phấn khởi khi được lưu thông trở lại sau 15 ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Trước đó, thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, từ ngày 1/4 đến 15/4 toàn bộ phương tiện vận tải hành khách đến và rời đảo Lý Sơn tạm dừng để phòng dịch COVID-19. Sau thời gian cách ly xã hội, Quảng Ngãi được xếp vào Nhóm nguy cơ thấp trước ảnh hưởng của dịch bệnh.

Việc ra vào đảo Lý Sơn đã trở lại bình thường. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ngày 16/4, UBND tỉnh có văn bản cho phép các hoạt động vận chuyển khách trên địa bàn Quảng Ngãi như xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi, xe buýt nội tỉnh, xe buýt tuyến Quảng Ngãi - Chu Lai và tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Cùng với người là một lượng hàng hóa lớn cũng ra vào đảo. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Đặc sản tỏi Lý Sơn cũng theo tàu vào đất liền tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Theo Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ, từ ngày 17/4, tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại có 6 chuyến tàu được phép xuất bến ra vào đảo (3 chuyến cập cảng Lý Sơn và 3 chuyến cập cảng Sa Kỳ), trung bình mỗi chuyến có khoảng 75-80 người.

Mọi người đều đep khẩu trang để phòng dịch. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Bà Lê Thị Hoa trú ở huyện đảo Lý Sơn, cho hay: Ngay sau khi tàu vận tải hành khách hoạt động trở lại, bà cùng ông xã tranh thủ ra bến mua vé đi chuyến sớm nhất để kịp vào đất liền chăm sóc con. “Con gái tôi ở đất liền bị té xe chấn thương nặng ở xương và đang điều trị, nhưng mấy qua tàu khách dừng hoạt động nên tôi không thể vào thăm và chăm sóc được nên rất nóng ruột”, bà Hoa bày tỏ

Sau 15 ngày cách ly, nhiều người vui mừng vì được vào đất liền thăm người thân. Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Chúng tôi ra thi công công trình ngoài đảo, công việc đã hoàn thành gần một tuần nay, nhưng do cách ly toàn xã hội không có tàu vào đất liền nên chúng tôi bị kẹt ở ngoài này, may thay đến hôm nay có tàu mới vào”, anh Huỳnh Tiễn trú ở TP. Quảng Ngãi, chia sẻ.

Nhiều nhân viên các dự án, học sinh sinh viên vào đất liền để tiếp tục công việc. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ông Bùi Văn Sánh - thuyền Trưởng tàu Supper Biển Đông 2, cho biết, để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19, tàu thường xuyên nhắc nhở người dân, nhân viên khi lên tàu phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Hành khách những ngày đầu chủ yếu vẫn là người dân Lý Sơn ra vào đất liền để giải quyết những việc cần kíp - ảnh Nguyễn Ngọc

Tuy nhiên, có thể có nhiều người dân còn e ngại về tình hình dịch bệnh nên lưu lượng khách đi lại không đáng kể so với lúc bình thường. Chủ yếu người dân đảo Lý Sơn vào đất liền giải quyết công việc, khám chữa bệnh, mua hàng hóa… còn chiều ngược lại từ đất liền ra đảo thì rất ít người đi.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ra-vao-dao-ly-son-bat-dau-nhon-nhip-sau-15-ngay-gian-cach-1644006.tpo