Ra tù một tháng, 6 lần đột nhập nhà dân

'Siêu trộm' xách theo balo chứa các dụng cụ phá khóa. Hắn đi tìm các ngôi nhà chủ đi vắng rồi đột nhập khoắng sạch tài sản.

Ngày 16/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Đặng Xuân Lợi (25 tuổi, trú tại Hà Lầm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội Trộm cắp tài sản.

Sáng 8/7, Lợi chuẩn bị một balo chứa các dụng cụ phá khóa nhà dân như kìm cộng lực, máy khoan, máy cắt… rồi điều khiển xe máy đi lang thang. Đến trước khu tập thể Kim Liên, Lợi để xe máy ở chân cầu thang rồi đi bộ lên các tầng kiểm tra xem phòng nào sơ hở thì trộm cắp.

Hắn phát hiện một căn phòng có 2 lớp cửa đã khóa, và nhận định không có ai ở bên trong nên đã dùng các dụng cụ phá khóa để đột nhập vào trong. Lợi lục lọi khắp căn nhà và lấy được máy tính xách tay, đồng hồ, 2 thẻ ngân hàng và xe máy tay ga.

Đặng Xuân Lợi.

Đặng Xuân Lợi.

Khi Lợi đang dắt chiếc xe máy cùng số tài sản vừa trộm được xuống tầng định tẩu thoát thì bị tổ tuần tra của Công an phường Kim Liên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đặng Xuân Lợi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình khai thác mở rộng, Lợi khai đã thực hiện trót lọt 5 phi vụ trộm cắp tài sản khác.

Theo đó, đầu tháng 6, Lợi tìm đến chung cư của Học viện Quốc phòng (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) rồi đột nhập vào một căn phòng lấy được 20 triệu đồng, máy tính Macbook, điện thoại iPhone 6 Plus. Tiếp tục phá két sắt, anh ta lấy được 7 chiếc nhẫn, dây chuyền vàng và 2.600 USD với tổng trị giá khoảng hơn 105 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Vài ngày sau, Lợi tiếp tục mò đến một dãy trọ ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Phát hiện cổng một nhà dân không khóa, hắn đã dùng các dụng cụ cắt tai khóa cửa của 2 căn phòng lấy đi máy tính xách tay, 25 triệu đồng. Trong quá trình gây án, Lợi phát hiện một con lợn đất đặt cạnh giường ngủ nên đã đập lợn và lấy được 3 triệu đồng.

Các dụng cụ Lợi sử dụng để cắt khóa nhà dân.

Theo cơ quan công an, Đặng Xuân Lợi có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù vào tháng 5.

Trong vòng một tháng kể từ khi chấp hành xong án phạt tù, tên này đã “ngựa quen đường cũ” gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản của nhà dân tại các địa bàn Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy bằng thủ đoạn phá khóa, đột nhập.

Theo Linh Nhi/An Ninh Thủ Đô

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ra-tu-mot-thang-6-lan-dot-nhap-nha-dan-post967738.html