Ra tù được 6 ngày lại tiếp tục…đi trộm

Ngày 7/8, Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 20 giờ ngày 8/7, Công an huyện Tiên Phước tiếp nhận trình báo nhà ông Phan Văn Minh (trú thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) bị mất trộm chiếc xe máy mang biển số 92MA-001.57.

Quá trình điều tra, sáng 10/7, Công an phát hiện biển số 92MA-001.57 nằm tại một đám ruộng ở thôn Vạn Long, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Sau khi xác định đây là biển số xe máy của ông Minh, các điều tra viên tiếp tục tìm kiếm chiếc xe máy trong các nhà trọ, nhà nghỉ quanh khu vực.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện tại một nhà nghỉ thuộc xã Tam Đàn có một thanh niên sử dụng xe máy không có biển số. Đối tượng điều khiển xe này là Nguyễn Thanh Tỉnh (SN 1995, trú phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Đối tượng Nguyễn Thanh Tỉnh.

Khi lực lượng công an hỏi giấy tờ xe, Tỉnh không giải thích được và khai nhận chính mình là người trộm xe máy nhà ông Minh vào đêm 8/7.

Được biết, ngày 29/7/2010, Tỉnh bị Công an TP. Tam Kỳ xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 15/9/2011, Tỉnh tiếp tục trộm cắp tài sản nên UBND TP. Tam Kỳ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng.

Ngày 21/5/2016, Tỉnh bị TAND TP. Tam Kỳ tuyên phạt 9 tháng tù giam. Ra tù ngày trước, ngày sau Tỉnh lại trộm nên ngày 2/7/2017, anh ta tiếp tục vô tù. Sau khi chấp hành xong 12 tháng tù giam, ngày 2/7/2018, Tỉnh về địa phương. Khoác áo tự do được 6 ngày, Tỉnh tiếp tục quay lại “nghề cũ”.

Công an huyện Tiên Phước cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tỉnh về hành vi trộm cắp tài sản

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/ra-tu-duoc-6-ngay-lai-tiep-tuc-di-trom-263542.html