Ra Tòa ly hôn bị phát hiện giao cấu với trẻ em

Quá trình giải quyết vụ án ly hôn, Tòa án phát hiện có dấu hiệu vụ Giao cấu với trẻ em nên chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên ngày 12/8 cho biết đã khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Hồng, SN 1991, trú ở thôn Vĩnh Lương, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh về tội Giao cấu với trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều 115 BLHS 1999.

Theo hồ sơ, năm 2014, Phạm Ngọc Hồng kết hôn với Trần Thị B. sinh ngày 10/5/1999 (trú cùng địa phương); cả hai chung sống và có con gái chung sinh ngày 02/7/2015, đến giữa năm 2017, Hồng và Bông đăng ký kết hôn.

Trong quá trình sinh sống, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên làm đơn ra TAND huyện Sông Hinh giải quyết việc ly hôn. Trong quá trình thụ lý giải quyết, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên Tòa án chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra, thời điểm B. mang thai con gái với Hồng, B. mới 15 tuổi 05 tháng.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ra-toa-ly-hon-bi-phat-hien-giao-cau-voi-tre-em-309110.html