Ra tòa kêu oan rồi lại nhận tội

Ngày 26-5, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với Nguyễn Minh Thắng (29 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Minh Thắng

Bị cáo Nguyễn Minh Thắng

Ngày 31-7-2019, anh Huy thuê phòng ở phường An Khánh để ở. Khuya cùng ngày, có nhóm bạn và Thắng đến chơi, ngủ lại. Khi đi ngủ, anh Huy để một chiếc túi trên đầu giường. Sáng 1-8, Thắng thức dậy, phát hiện những người bạn khác đã đi ra ngoài, trong phòng còn Thắng và anh Huy đang ngủ. Thắng lén lấy trộm tiền trong túi xách của anh Huy, sau đó xuống khu vực để xe, lấy mô tô của anh Huy lẩn trốn sang An Giang. Thắng kiểm tra số tiền lấy được là 185 triệu đồng, đem gửi vào ngân hàng, sau đó chơi game online, mua sắm máy tính, mua quà tặng người thân. Chiều 1-8, anh Huy phát hiện mất tài sản, báo công an. Qua rà soát, cơ quan chức năng mời Thắng về làm việc. Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tháng 2-2020 Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều phạt Thắng 4 năm tù; bị hại không yêu cầu bồi thường; bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Khi ra tòa bị cáo kêu oan. Trong quá trình xét hỏi, Thắng khai do bạn ở cùng phòng giam xúi giục kêu oan. Tuy nhiên, sau đó lại thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm án.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ra-toa-keu-oan-roi-lai-nhan-toi-a121696.html