Ra tay sát hại bạn gái cũ rồi mong được tha thứ

Tân mong muốn, với sự thành khẩn của mình sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, Tân cũng mong muốn chị H. tha thứ cho hành động sai trái của mình.

Sáng 29/12, Trung tá Lâm Quang Phong, Đội trưởng Đội Tổng hợp – Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Quang Tân (SN 1996), trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Tân tỏ ra hối hận về hành động gây thương tích cho người yêu cũ là chị L.D.D.H. (SN 1996, trú quận Cẩm Lệ) và cho chính mình. Tân mong muốn, với sự thành khẩn của mình, sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, Tân cũng mong muốn chị H. tha thứ cho hành động sai trái của mình.

Đặng Quang Tân tại cơ quan công an.

Tân khai, bản thân đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng nghề trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tân có tình cảm với chị H. Sau một thời gian yêu nhau, do giữa hai người có nhiều mâu thuẫn nên Tân là người nói lời chia tay. Dù vậy, Tân vẫn còn tình cảm với thiếu nữ này. Gần đây, Tân ngỏ ý muốn được “nối lại tình xưa” nhưng bị chị H. từ chối và bảo đã có tình mới.

Khoảng 18h ngày 25/12, Tân hẹn chị H. cùng bạn trai là anh T. đến quán cà phê trên đường Tố Hữu (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để nói chuyện. Tại đây, Tân cùng chị H. lên tầng hai. Tân đề nghị chị H. bỏ người yêu mới để quay lại với nhưng chị H. không đồng ý. Ghen tuông, Tân dùng dao gây thương tích cho chị H ở hai tay và hai chân.

Nghe tiếng chị H. kêu cứu, anh T. chạy lên. Anh T. thấy người yêu chảy nhiều máu vội quỳ gối xin Tân tha cho chị H. Sau đó, Tân dùng dao cắt vào cổ tay với ý định tự tử.

Sau đó, anh T. cùng mọi người đưa chị H. và Tân đến bệnh viện cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của cả hai người đã ổn định.

Huy Cường – Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ra-tay-sat-hai-ban-gai-cu-roi-mong-duoc-tha-thu-a310982.html