Ra sức tiết kiệm, giới trẻ Mỹ thuê từ quần áo đến ga giường

Vừa thắt chặt chi tiêu, vừa muốn sử dụng các mặt hàng đắt tiền, giới trẻ xứ cờ hoa tìm đến các dịch vụ cho thuê các loại đồ đạc để có cuộc sống tiện nghi nhất.

Trong căn hộ đầy đủ tiện nghi ở Los Angeles (Mỹ), Miki Reynolds thoải mái nằm gác chân, lướt máy tính.

Trên thực tế, người phụ nữ này sở hữu số lượng ít ỏi đồ đạc trong nhà. Từ ghế sofa, bàn uống nước, ga trải giường cho đến bộ váy cô đang mặc trên người, tất cả đều là đồ đi thuê.

Việc từng vật dụng cơ bản đều không thuộc về chủ nhân căn nhà có thể khiến nhiều người lạ lẫm. Nhưng Miki không phải là người duy nhất trong thế hệ trẻ Mỹ đang đi theo xu hướng cắt giảm chi tiêu tối đa cho các món đồ đạc, ngay cả đồ cần thiết.

Ngược lại, họ bỏ tiền đi thuê phần lớn những đồ dùng hàng ngày.

Sống trong căn hộ đầy đủ tiện nghi, song Miki Reynolds sở hữu ít ỏi số đồ đạc trong nhà. Ảnh: New York Times.

Sống trong căn hộ đầy đủ tiện nghi, song Miki Reynolds sở hữu ít ỏi số đồ đạc trong nhà. Ảnh: New York Times.

“Thế hệ chúng tôi được cha mẹ, ông bà nuôi dạy phải tiết kiệm và đầu tư mua nhà cùng nhiều mục tiêu khác. Nhưng tôi lại thích thuê mọi thứ. Đây không phải là hành động bộc phát hay nông nổi, tôi chỉ đơn giản là sống cho hiện tại”, Miki cho hay.

Người phụ nữ này vẫn đều đặn trả một khoản mỗi tháng cho các món đồ cô thuê để dùng hàng ngày, đồng thời khẳng định: “Không gì có thể đảm bảo chắc chắn, nên đừng quá bận tâm cho các kế hoạch tương lai”.

Zing.vn trích dịch bài viết trên New Yorks Times, đề cập đến sự thay đổi trong suy nghĩ và lối sống của nhiều người trẻ Mỹ, nhất là những người sống ở các thành phố lớn với mức chi tiêu đắt đỏ, về việc tiết chế mua sắm và chi tiền thuê từng món đồ nhỏ nhặt nhất.

Quần áo, ga giường, máy hút bụi, tất cả đều đi thuê

Từ sắp xếp trường kỷ, bàn uống cafe giúp phòng khách bớt trống trải cho đến thay mới toàn bộ số quần áo trong tủ đồ, người trẻ Mỹ có thể dễ dàng đạt được mong muốn nhờ các công ty khởi nghiệp chuyên về dịch vụ cho thuê đồ.

Các đồ dùng lặt vặt khác như lều cắm trại, máy xay sinh tố, máy hút bụi đều có sẵn nếu ai đó có nhu cầu thuê. Những đồ dùng khi hết nhu cầu sử dụng được trả vào chiếc hộp đặt tại một không gian làm việc chung - nơi những người đang thuê đồ có thể cũng đang bỏ tiền thuê chỗ ngồi.

Miki cho rằng hình thức thuê đồ đem lại nhiều tiện ích và linh hoạt. Nhờ đăng ký dịch vụ thuê quần áo, tủ đồ của cô được cập nhật thường xuyên. Cô có cơ hội diện trang phục và phụ kiện từ các hãng cao cấp với mức chi phí rẻ hơn nhiều so với việc mua đứt.

Các món đồ nội thất trong căn hộ nhờ vậy được thay mới hàng tháng. Ngay cả nơi làm việc, Miki cũng sẵn sàng bỏ tiền ra thuê chỗ, quyết định được cô đánh giá là “giúp loại bỏ các rắc rối hành chính khi điều hành một văn phòng cố định”.

Theo người phụ nữ này, mấu chốt của việc sở hữu không phải là có khả năng mua bao nhiêu món đồ, mà là “có được nhiều trải nghiệm”. Điều quan trọng nhất là cô có thể quyết định dùng tiếp hay không bất cứ lúc nào, không rắc rối nào đi kèm nảy sinh từ lựa chọn của cô.

Thay vì đổ số tiền lớn để mua sắm, nhiều người trẻ Mỹ giờ lựa chọn đi thuê từng món đồ nhỏ bé nhất như quần áo, ga giường. Ảnh: Mall Of America.

Lili Morton, 36 tuổi, mới chuyển đến New York trên chiếc xe chứa tất cả đồ đạc mà cô thuê để lái khắp nước Mỹ.

Thay vì mua quá nhiều đồ đạc, Morton tập trung vào việc làm đẹp, chăm sóc bản thân, những điều khiến cô vui vẻ và hạnh phúc thay vì “những món đồ vật chất có thể đem lại niềm vui trong chốc lát nhưng lại dễ cả thèm chóng chán”.

“Tôi muốn dùng những thứ xinh đẹp nhưng không muốn bỏ ra cả núi tiền để mua sắm trong khi tôi thậm chí không thể hình dung một năm nữa mình sẽ chuyển đến đâu ở”, Morton chia sẻ.

Michelle Pellizzon, 30 tuổi, người sáng lập một công ty khởi nghiệp về chăm sóc sức khỏe toàn diện ở Los Angeles (Mỹ), cũng ủng hộ ý tưởng này.

“Tôi không cần sở hữu hai gara ôtô, biệt thự 3 tầng đắt tiền để chứng minh là mình thành công. Tôi đang cố gắng tạo lối sống phù hợp với chính mình mà không quan tâm đến những định kiến về việc phải sống như thế nào”, Michelle bày tỏ.

Sự phất lên của dịch vụ cho thuê

“Khi tôi lớn lên, sở hữu nhiều món đồ được coi là dấu hiệu của người trưởng thành. Nhưng giờ, mọi thứ đã được thay đổi” - Christine Hunsicker, người sáng lập công ty chuyên cho thuê thời trang – cho biết.

Đối tượng khách hàng chính của công ty bà Christine là phụ nữ trong khoảng 28-45 tuổi, có việc làm ổn định và mức thu nhập trung bình dao động 50.000-150.000 USD.

Những người trẻ tìm đến các công ty cho thuê đồ có thể lựa chọn nhiều gói dịch vụ với các mức giá khác nhau tùy theo mong muốn và thu nhập. Khách hàng dễ dàng lựa chọn đóng phí trong vòng từ 3 tháng đến 1 năm còn các khâu vận chuyển, vệ sinh đều do công ty đảm nhận.

Các đồ đạc được giao chuyển nhanh chóng, không giới hạn thời gian sử dụng. Nếu khách hàng có nhu cầu muốn giữ lại món đồ, các công ty cũng sẵn sàng bán lại với giá ưu đãi. Trung bình, giá thuê sofa dao động 50 USD/tháng, còn thuê trang phục là 40 USD/tháng.

Sinh hoạt phí đắt đỏ cùng giá nhà đất cao ngất ngưởng khiến sở hữu nhà riêng vẫn là điều nằm ngoài tầm với của nhiều người trẻ ở xứ cờ hoa. Ảnh: Consumer Affairs.

Cùng với sự đi lên của xu hướng hạn chế mua sắm bừa bãi, các công ty cho thuê “đủ mọi thứ” cũng được hưởng lợi đáng kể.

Doanh nghiệp cung cấp đồ cho thuê của bà Jennifer Hyman càng thành công khi mở dịch vụ tại các không gian làm việc chung, nơi có nhiều khách hàng của công ty làm việc tại đó. Mỗi địa điểm đều được trang bị máy quét hiện đại, giúp ai cũng có thể chọn lựa sản phẩm mới ngay khi đã trả lại món đồ đã thuê.

Neela Montogomery, giám đốc điều hành một công ty hoạt động trong lĩnh vực này, đánh giá những người trẻ theo xu hướng thuê đồ là những người muốn sử dụng thương hiệu tốt, sản phẩm có chất lượng cao cùng với thiết kế đẹp nhưng không muốn phải chi quá nhiều tiền.

Công ty của Neela nhắm vào đối tượng có trình độ đại học hoặc đi làm chưa lâu tại các thành phố. Thế hệ mới chập chững vào đời này thường hay thay đổi nơi sống, nơi làm việc. Di chuyển nhiều nơi khiến họ lãng phí đáng kể thời gian lẫn tiền bạc để sắm sửa những món đồ tạm thời.

Nhà riêng vẫn là giấc mộng xa vời

Xu hướng thuê mọi thứ của thế hệ trẻ Mỹ hiện đại có phần tương phản sâu sắc với những gì diễn ra trong bộ phim “Lời thú tội của một tín đồ mua sắm” cách đây một thập kỷ, nơi nhân vật chính vì nỗi ám ảnh với quần áo đẹp, túi xách đắt tiền mà tự gánh số tiền nợ lớn.

Trên thực tế, tỷ lệ sở hữu nhà ở trong độ tuổi 20-30 tuổi tại Mỹ vẫn ở mức thấp nhất trong vòng 3 thập niên qua. Thực trạng này càng thấy rõ tại các thành phố lớn, nơi sở hữu cơ ngơi riêng vẫn là ước mơ xa xỉ đối với nhiều người.

Ngược lại, có không ít người ưa thích việc thuê nhà vì tính linh động, không phụ thuộc vào một điểm cố định. Họ có nhiều cơ hội mở rộng việc làm, các mối quan hệ khác nhờ di chuyển giữa các nơi.

Sự khởi sắc của dịch vụ thuê đồ một phần đến từ lý do tài chính, một phần do quan điểm của giới trẻ thay đổi.

“Mọi người thường quan niệm giàu có đi kèm với số lượng của cải người ấy sở hữu. Những người nổi tiếng cũng thường xuất hiện với sự xa hoa, giàu có. Nhưng tôi tin rằng khả năng chi tiêu tài chính thông minh sẽ ngày càng được đề cao, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế chia sẻ” - Jennifer Hyman, người đứng đầu dịch vụ cho thuê đồ Rent the Runway – đánh giá.

Tuy nhiên, ý tưởng thuê đồ sử dụng dài hạn cho cuộc sống hàng ngày chủ yếu phù hợp với các bạn trẻ mới bắt nhịp với guồng quay gấp gáp của cuộc sống và chưa có ý định ổn định.

Amiah Sheppard, 23 tuổi, đã ở nhà thuê, mặc đồ không phải của mình để tiết kiệm trong hơn một năm qua. Nhưng trong thâm tâm, cô gái trẻ vẫn biết việc sở hữu nhà riêng trong tương lai là điều quan trọng và cô cần nỗ lực rất nhiều để đạt được.

Trà My

Theo New York Times

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ra-suc-tiet-kiem-gioi-tre-my-thue-tu-quan-ao-den-ga-giuong-post956460.html