Ra sông tập bơi, 2 cha con chết đuối

Chiều qua (19/6), 3 cha con ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ra sông tập bơi thì gặp dòng nước xoáy khiến 2 cha con bị chết đuối.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối qua (19/6) trên địa bàn xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông Đồng Văn Mỹ, 53 tuổi, ở thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang, dẫn 2 con trai là Đồng Khánh Ân, 15 tuổi và Đồng Khánh Tình, 11 tuổi ra sông Kôn đoạn giáp ranh thôn Lộc Ngãi để dạy các con bơi.

(Ảnh minh họa: internet)

Trong lúc tập bơi, cả 3 cha con ông Mỹ không may rơi vào hố sâu, nước chảy xiết. Nghe tiếng kêu cứu, người dân phát hiện, lao ra cứu được cháu Tình đưa vào bờ, còn ông Mỹ và cháu Ân bị đuối nước. Đến gần 20h tối qua, người dân mới tìm thấy thi thể ông Mỹ và cháu Ân đưa về nhà lo mai táng. Ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết: Sau khi nhận thông tin, đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ông Nguyễn Đình Thuận nói: “Tối đó, xã đã cử người xuống trực, chỉ đạo anh em Phòng Lao động Thương binh và Xã hội có chế độ chính sách hỗ trợ. Gia đình nạn nhân cũng thuộc diện khó khăn”./.

Thành Long/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ra-song-tap-boi-2-cha-con-chet-duoi-637972.vov