Ra sông phóng sinh cá, 2 người tử vong trên sông Bé

Cùng 4 người khác chèo thuyền gỗ ra sông để phóng sinh cá, không may nước tràn vào thuyền gây lật, do không biết bơi nên 2 người đã tử vong.

 Một đoạn của dòng sông Bé chảy qua thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ảnh minh họa.

Một đoạn của dòng sông Bé chảy qua thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ảnh minh họa.

Đến chiều 4/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã tìm được thi thể 2 nạn nhân đuối nước trên sông Bé, đoạn chảy qua thôn An Lương, xã Long Giang, thị xã Phước Long (Bình Phước).

2 nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Thành (SN 1960) và bà Ngô Thị Cẩm Tú (SN 1978, cả 2 cùng ngụ thị xã Phước Long).

Trước đó vào sáng cùng ngày, 2 nạn nhân cùng một số người khác chèo thuyền gỗ ra giữa dòng sông Bé (đoạn chảy qua thôn An Lương, xã Long Giang) để phóng sinh cá. Khi thuyền ra gần giữa dòng, nước tràn vào gây lật khiến tất cả những người bên trên rơi xuống sông.

Do ông Thành và bà Tú không biết bơi nên bị chết đuối, những người còn lại bơi được vào bờ và báo cơ quan chức năng. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến chiều lực lượng cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và đưa vào bờ.

Trúc Mai

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ra-song-phong-sinh-ca-2-nguoi-tu-vong-tren-song-be-400794.html