Ra sông giặt đồ, phát hiện thi thể lập lờ trên mặt nước

Một người dân ra sông giặt đồ thì phát hiện một thi thể đang trôi lập lờ liền thông báo cho cơ quan chức năng.

Lúc 7h ngày 3/9, một người dân ở phường 5, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) ra sông sau nhà giặt đồ thì bất ngờ phát hiện thi thể đang trôi trên sông nên thông báo cho cơ quan chức năng. Do thời điểm này nước đang chảy xiết nên thi thể đã trôi xa, chính quyền địa phương phải nhờ sự hỗ trợ ca nô từ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Bạc Liệu chạy dọc sông tìm kiếm thi thể.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Đến 9h30 cùng ngày thì phát hiện thi thể tấp vào bờ đoạn dưới cầu Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Bạc Liêu. Tử thi là nam giới, khoảng 40 tuổi, mặc quần short, áo thun màu sẫm đang trong thời kỳ phân hủy mạnh.

Qua xác minh, thi thể là anh Nguyễn Quốc V. (1980, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu). Người nhà cho biết, anh V. đi khoảng 3 ngày nay không về nhà, gia đình đi tìm kiếm khắp nơi, đến sáng nay thì phát hiện thi thể. Theo người dân địa phương, anh V. thường ngày hay ngồi một mình ở cầu Kim Sơn (còn gọi cầu Quay)...

Văn Đức - Nguyên Khang

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/ra-song-giat-do-phat-hien-thi-the-lap-lo-tren-mat-nuoc-i666224/